Doanh nghiệp tặng tỉnh Nghệ An xe 'vì dân chứ không phải xin cho'

Lãnh đạo doanh nghiệp tặng 1 trong 2 xe Toyota Land Cruiser vừa lên tiếng lý giải về việc này với báo Lao Động.

Trao đổi với báo Lao Động, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng công trình 4 (Cienco4) Nguyễn Tuấn Huỳnh cho biết năm 2015 Cienco 4 đã tặng UBND tỉnh Nghệ An 1 xe Toyota Land Cruiser nhập khẩu. Đây là tâm ý hoàn toàn tự nguyện của DN để hỗ trợ địa phương trong công tác phục vụ người dân.

Lý giải về việc này, ông Huỳnh khẳng định trong quá trình làm việc tại Nghệ An, nhận thấy địa phương có nhiều khó khăn, thiếu thốn phương tiện trong khi diện tích lớn, đường xá khó khăn, việc đi lại hỗ trợ người dân vùng biên giới, vùng núi gặp nhiều trở ngại do địa phương chỉ có xe 4 chỗ gầm thấp. Do đó, DN ông đã tự nguyện đề xuất tặng tỉnh 1 xe gầm cao để phục vụ công tác chung và tỉnh đã tiếp nhận. Ông Huỳnh cho rằng đây không phải xe hạng sang dù có giá hơn 2 tỉ đồng và là xe DN thường xuyên sử dụng khi làm việc tại các công trình.

Bên cạnh đó, đại diện DN này cho rằng việc DN tặng xe là việc đáng biểu dương và cơ quan chức năng nên xem xét lại cơ chế sử dụng thay vì trả lại bởi địa phương có thể sử dụng phục vụ công tác chung và dùng ngân sách lẽ ra để mua xe để đầu tư cho các dự án dân sinh. Ngoài việc tặng xe, Cienco4 có nhiều hoạt động hỗ trợ khác cho người dân Nghệ An cũng như nhiều tỉnh khó khăn khác trên cả nước và “Chúng tôi tặng xe để phục vụ người dân chứ không phải xin cho gì cả” ông Huỳnh khẳng định.

Trước đó, theo nguồn tin của Báo Lao Động, chiếc xe ôtô hiệu Toyota Land Cruiser V8 biển kiểm soát 80A - ... do tỉnh UBND tỉnh Nghệ An sở hữu, dùng để bố trí đưa, đón Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đi công tác là xe do doanh nghiệp tặng.

Chiều 7.3, trả lời PV Báo Lao Động, ông Lê Đức Cường - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An - xác nhận, đúng là đầu năm 2015 có doanh nghiệp tặng cho Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An chiếc xe ôtô Toyota Land Cruiser nhưng V8 hay V mấy thì chưa rõ, mang biển số 80.... "Xe đó Văn phòng đang quản lý, bố trí chung chứ không phải xe chức danh. Ủy ban tỉnh chỉ bố trí một xe chức danh cho anh Đường (Chủ tịch UBND tỉnh - PV) thôi. Còn xe này bố trí chung cho văn phòng" - ông Cường nói.

Ông Cường cũng xác nhận, cùng thời điểm tặng xe cho Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An thì doanh nghiệp còn tặng một chiếc khác cũng hiệu Toyota Land Cruiser biển xanh 80..., hiện do Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An sở hữu. Về giá trị của 2 chiếc xe do doanh nghiệp tặng, ông Cường phủ nhận có giá trên 3 tỉ đồng mỗi chiếc và cho biết, "theo như anh em lái xe thông tin thì mỗi chiếc có giá từ 2,5 - 2,7 tỉ đồng gì đó".

Cũng theo ông Cường, chiếc xe doanh nghiệp tặng được cấp biển 80... vì Văn phòng Ủy ban tỉnh đã có văn bản gửi cho Tổng cục CSGT nên mới được cấp. Lý do là tỉnh Nghệ An giáp Lào, do công tác đối ngoại phải đi lại thường xuyên với nước bạn Lào nên khi xin cấp biển 80 thì được chấp nhận.

Khánh Hòa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/doanh-nghiep-tang-tinh-nghe-an-xe-vi-dan-chu-khong-phai-xin-cho-645071.bld