Doanh nghiệp Việt Nam giúp kinh phí làm đường tại Lào

Chiều 9-12, tập đoàn KN Vientiane Group Co.Ltd phối hợp chính quyền Thủ đô Viêng Chăn, Lào tổ chức lễ khánh thành và bàn giao tuyến đường dân sinh theo phương thức xã hội hóa tại phường Đông-khăm-xạng, quận Hạt-sai-phong, ngoại ô Thủ đô Viêng Chăn.

Đại diện chính quyền Thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện tập đoàn và dân làng Đông-khăm-xạng tại lễ cắt băng khánh thành.

Đại diện chính quyền Thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện tập đoàn và dân làng Đông-khăm-xạng tại lễ cắt băng khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đệt-sổng-kham, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thủ đô Viêng Chăn đánh giá cao việc tập đoàn KN Vientiane Group xây dựng tuyến đường bê-tông cốt thép dài 1.412 mét vượt mức thời gian, giúp cho Viêng Chăn có thêm một tuyến đường mới khang trang theo hình thức xã hội hóa. Hiện nay, tại Thủ đô Viêng Chăn còn nhiều tuyến đường đất nhỏ, vì vậy việc doanh nghiệp tham gia xã hội hóa xây dựng đường trong các làng xã là một hướng đi đúng, hỗ trợ tốt kế hoạch bê-tông hóa các tuyến đường của chính quyền Thủ đô Viêng Chăn.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Công sứ Hoàng Xuân Hải tại buổi lễ nhấn mạnh, việc tuyến đường bê-tông cốt thép đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân tại phường Đông-khăm-xạng cũng như người tham gia giao thông tại đây đi lại thuận tiện rất nhiều, bởi trước đây khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt vào mùa mưa. Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với chính quyền sở tại trong việc xây dựng cơ sở cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi cho cuộc sống người dân tại các nơi có dự án của doanh nghiệp đầu tư.

Ông Phi-chít Luông-rát, một người dân có nhà nằm trên tuyến đường vừa xây mới cho chúng tôi biết, trước đây tuyến đường qua làng ông, mùa mưa thì lầy lội, ngập lụt bởi chỉ là con đường đất nhỏ, lại nằm tại khu vực thấp. Nay tuyến đường đã được tập đoàn của Việt Nam nâng cấp thành đường hai làn rộng hơn tám mét, có hệ thống biển báo, hệ thống điện chiếu sáng, lại có hệ thống thoát nước đồng bộ nên dân làng Đông-khăm-xạng rất phấn khởi. Ông Phi-chít cho rằng, tuyết đường sẽ làm thay đổi bộ mặt của làng, giúp cho cuộc sống dân làng mình tốt hơn và người dân hiện nay cũng đang có ý định chung tay cùng nhau xây dựng những con đường nhánh trong làng dựa trên tuyến đường chính vừa đưa vào sử dụng.

Ông Lê Huy Hoàng, Tổng Giám đốc tập đoàn KN Vientiane Group Co.Ltd cho biết, tuyến đường này được xây dựng theo phương thức tập đoàn và chính quyền Thủ đô Viêng Chăn mỗi bên đóng góp một nửa. Trước mắt, tập đoàn ứng trước vốn 100% với giá trị khoảng 40 tỷ đồng và thuê một công ty của Lào xây dựng, trong 10 năm tới, công ty sẽ được chính quyền Viêng Chăn hoàn lại một nửa theo hình thức trừ dần vào phí thuê đất. Việc xây dựng tuyến đường mới này làm cho cả tập đoàn và người dân chung quanh khu vực dự án của tập đoàn được hưởng lợi trong việc đi lại. Đây cũng là một minh chứng cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn tại Lào cũng như vừa đầu tư, vừa hỗ trợ cư dân chung quanh địa điểm đầu tư dự án.

KN Vientiane Group Co.Ltd là một trong những doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam đang đầu tư tại Lào với số vốn hàng trăm triệu đô la Mỹ trong lĩnh vực khai khoáng, sân golf và bất động sản. Thời gian qua, tập đoàn có nhiều hoạt động xã hội, đóng góp từ thiện tại Lào với số tiền hơn 5 triệu đô-la Mỹ. Lãnh đạo tập đoàn đã được Chính phủ và Nhà nước Lào tặng huân, huy chương, ghi nhận những đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại Lào.

XUÂN SƠN

P/v Báo Nhân Dân thường trú tại Lào

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31512202-doanh-nghiep-viet-nam-giup-kinh-phi-lam-duong-tai-lao.html