Doanh nhân Sao Vàng đất Việt “chia lửa” khởi sự doanh nghiệp

(baodautu.vn) Các doanh nhân đoạt giải Sao Vàng đất Việt đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu về khởi nghiệp tại buổi “Giao lưu doanh nhân trẻ, doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt cùng thanh niên, sinh viên về khởi sự và lập nghiệp”, vừa được tổ chức tại TP.HCM.

Theo ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trung Nguyên, để khởi nghiệp thành công, đòi hỏi 3 yếu tố: có ước mơ lớn; lập kế hoạch cho ước mơ và phải kiên định theo đuổi ước mơ. “Đây là những điều cốt lõi của sự thành công”, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói và cho rằng, để đạt được khát vọng đó, trước tiên, những người khởi nghiệp cần đặt ra 3 câu hỏi: làm cái gì mình thích nhất; làm việc gì mình giỏi nhất; làm việc đó sẽ đem lại lợi ích gì cho bản thân, gia đình và xã hội? Trên thực tế, để khởi sự thành công, một điều không kém phần quan trọng là phải có vốn. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Trí Thông, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cho rằng, các bạn trẻ có nhiều cách để tiếp cận nguồn vốn khi khởi nghiệp, như vốn vay từ gia đình, bạn bè, người quen; vốn vay ngân hàng; vốn hỗ trợ từ các tổ chức xã hội; vốn đầu tư mạo hiểm; vốn từ nhà cung cấp; vốn từ khách hàng… Trong khi đó, theo quan điểm của ông Đào Văn Ngọc, Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư - Xây dựng Hải Thạch, khi đã có vốn thì việc quản trị nguồn vốn trong doanh nghiệp là rất quan trọng. Ông Ngọc cho rằng, để điều phối, quản lý vốn được tốt, đòi hỏi lãnh đạo doanh nghiệp phải hoạch định chiến lược, từ đó định hướng doanh nghiệp đến một vị thế mong muốn trong tương lai. “Doanh nghiệp có thể soạn lập kế hoạch tài chính cho khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm, hay dài hơn”, ông Ngọc nói và cho biết, kế hoạch tài chính sẽ giúp doanh nghiệp có cơ sở để ước định quy mô đầu tư dài hạn hay ngắn hạn, hoặc giúp nhận dạng được khi nào doanh nghiệp thặng dư hay thiếu vốn để từ đó xác định các biện pháp xử lý. Khi đã được “truyền lửa” khởi nghiệp, sinh viên đã nêu ra nhiều câu hỏi cho các doanh nhân Sao Vàng đất Việt. Một sinh viên Đại học Ngoại thương TP.HCM nêu trường hợp một thanh niên muốn rủ một nhóm bạn góp vốn để mở công ty. Băn khoăn của sinh viên này là, khi công ty phát triển lên đến một mức độ nào đó, liệu có phát sinh mâu thuẫn về chia sẻ quyền lợi? Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng, các bạn sinh viên, thanh niên khi đã có ý tưởng kinh doanh tốt, nên đi tìm những người có cùng ý tưởng, khát vọng để thành lập công ty, thay vì rủ một nhóm bạn, vì những người bạn có thể không cùng quan điểm kinh doanh, nên dễ xảy ra mâu thuẫn. Đồng quan điểm, TS. Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư U&I kiêm Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, nếu khởi nghiệp bằng cách cùng một nhóm bạn mở công ty thì nên làm rõ ngay từ đầu về các quyền lợi. Nhiều sinh viên khác thắc mắc, liệu có nên “làm công” trước, rồi làm chủ để thực hiện hoài bão của mình? Câu hỏi này đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng, nên làm công trước để trau dồi kinh nghiệm, sau đó mở doanh nghiệp, hoặc vừa làm công vừa làm chủ. Riêng ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng, dù làm công hay làm chủ, lúc nào cũng phải giữ tâm thế của người làm chủ.

Nguồn Đầu Tư: http://www.baodautu.vn/portal/public/vir/baivietdoanhnghiep/repository/collaboration/sites%20content/live/vir/web%20contents/chude/doanhnghiep/doanhnhan/d6ba5bdb7f000001008637c66dfc7d47