Doanh số hè 2009 của Sony Ericsson sụt giảm lớn so với cùng ký năm ngoái

KTĐT - Mặc dù đã có những cố gắng và có các thông số kinh doanh khởi sắc hơn quý I, II mùa xuân năm nay nhưng các con số thông báo từ chính Sony Ericsson vừa qua về doanh số bán hàng quý III mùa hè vừa qua lại sụt giảm trầm trọng khi so với cùng thời điểm này năm ngoái. Qua đó, Sony Ericsson cũng hy vọng với các thế hệ di động mới chuẩn bị ra mắt vào mùa thu này sẽ mang lại sự tăng trưởng cần thiết cho chính họ.

Chi tiết hơn thì trong mùa hè này, tổng lượng sản phẩm di động mà Sony Ericsson đã bán ra trên toàn cầu chỉ đạt mức 14.1 triệu máy. Mặc dù nhỉnh hơn con số 13.8 triệu máy trong mùa xuân nửa đầu năm nay nhưng con số bán ra đó chỉ đạt mức bằng 51.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dẫn theo lời CEO - Hideki Komiyama thì sự sụt giảm này nó ảnh hưởng đến Sony Ericsson giống như một căn bệnh kinh niên, nó luôn phát bệnh khi các bộ phận như: tìm kiếm thị trường, sáng tạo mẫu mã... làm việc không hiệu quả. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng các loại di động thông minh và mẫu mã không đa dạng cũng là một trong các yếu tố kéo doanh số Sony Ericsson đi xuống. Trong mùa thu tới và mùa mua sắm cuối năm nay, Sony Ericsson cũng hy vọng với những mẫu di động vượt trội, đánh vào phân khúc trung cao cấp như: Satio, X2, X3 (chiếc di động Android đầu tiên)... sẽ có thể vực dậy sự sụt giảm nói trên của họ. Theo Tinh Tế

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=52&newsid=180767