Doanh số iPhone tiếp tục giảm khi iPhone 7 dự báo gây thất vọng

Apple vẫn kiếm bộn tiền, tuy nhiên sản phẩm chính của họ - iPhone, chiếm khoảng hai phần ba doanh số bán hàng - không bán chạy mạnh như nhiều người mong đợi.

Apple ngày 27/7 (giờ Việt Nam) cho biết hãng đã có quý Ba năm tài chính 2015-2016 tốt hơn một chút so với các dự báo, về doanh thu và doanh số bán iPhone, iPad. Hãng này cũng đã đưa ra một dự báo doanh thu quý Tư không xấu như những lo ngại của giới đầu tư.

"Chúng tôi rất vui mừng thông báo kết quả quý thứ Ba phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của khách hàng và kinh doanh hiệu quả hơn chúng ta dự báo vào đầu quý này," Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết trong một thông cáo báo chí.

"Chúng tôi có một đội hình các sản phẩm tuyệt vời trong chuỗi cung ứng sản phẩm, và tôi vô cùng lạc quan về cơ hội lâu dài của chúng tôi," ông Cook cho biết trong mộtcuộc nói chuyện với các nhà phân tích thị trường.

Vấn đề ở chỗ nhiều người tiêu dùng đã có chút nhàm chán về dòng điện thoại này.

Ở những nơi như Mỹ, gần như tất cả người tiêu dùng đều không ý định nâng cấp chiếc điện thoại iPhone của mình đang có. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm "tổn thương" kết quả kinh doanh iPhone tại Trung Quốc. Vào tháng Tư, Apple thông báo họ đã bị sụt giảm doanh số iPhone lần đầu tiên, và nhiều người lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra trong quý Ba này, bởi đây thường là giai đoạn kinh doanh yếu nhất của Apple do nó ở khoảng thời gian gần đến ngày iPhone mới ra mắt.

Theo nhà phân tích của Bernstein, Toni Sacconaghi, trong báo cáo kinh doanh công bố rạng sáng nay, một lần nữa Apple đã buộc phải báo cáo một sự sụt giảm trong doanh số bán iPhone, nhưng không trượt mạnh như lo ngại trước đó. Apple cho biết họ đã bán được 40,4 triệu chiếc iPhone trong giai đoạn này, ít hơn so với 47,5 triệu được bán ra năm ngoái, nhưng tốt hơn so với con số 39,7 triệu chiếc mà Phố Wall dự báo.

Kết quả kinh doanh trên "phản ánh nhu cầu mạnh hơn của khách hàng và hiệu quả kinh doanh tốt hơn so với chúng tôi dự kiến chỉ 90 ngày trước," ông Cook cho biết trong cuộc nói chuyện với các nhà phân tích thị trường. Ông nói thêm nhu cầu đối với iPhone SE, mẫu điện thoại 4-inch mới mà Apple phát hành vào cuối tháng Ba, đã vượt nguồn cung trong suốt quý vừa qua. Hiện tại, Apple đã có đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu.

Dự kiến doanh thu của Apple đạt 45,5 tỷ đến 47,5 tỷ USD trong quý hiện tại, tốt hơn so với mức dự đoán 45,7 tỷ USD của các nhà phân tích hãng tin Reuters.

Quý Bốn năm tài chính của Apple, kết thúc trong tháng Chín, sẽ rơi vào dịp mùa mua sắm phục vụ cho dịp tự trường ở Mỹ. Giai đoạn này cũng trùng vào những ngày đầu tiên bán iPhone mới. Tất cả tạo nên tín hiệu tốt giúp Apple đặt nhiều kỳ vọng cho quý kinh doanh tiếp theo.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều nguồn tin cho biết Apple có thể không thực hiện nhiều thay đổi lớn với mẫu iPhone tiếp theo của mình. Những tin đồn mới nhất chỉ ra rằng mẫu iPhone tiếp theo, còn được gọi là iPhone 7 sẽ chỉ có những thay đổi nhỏ, và Apple sẽ để dành những thay đổi thiết kế lớn cho sản phẩm iPhone của họ vào dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone trong năm tới.

Kết quả kinh doanh quý Ba không đến nỗi tồi của Apple đã giúp cổ phiếu của hãng tăng 7,1%, ở mức 103,65 USD sau giờ giao dịch . Kết quả kinh doanh các mặt hàng khác của Apple trong quý Ba tài chính vừa qua:

- Doanh thu iPad giảm quý thứ 10 liên tiếp - giảm 9%, ở mức 9,95 triệu chiếc - trong bối cảnh mọi người vẫn tiếp tục chuyển sang dùng điện thoại màn hình lớn hơn thay máy tính bảng. Các nhà phân tích đã dự báo doanh số iPad là 9,2 triệu chiếc, theo Sacconaghi.
- Doanh thu các dịch vụ của Apple tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

- Mảng kinh doanh máy tính Mac bán hàng, giảm 11,3%, xuống mức 4,3 triệu chiếc trong bối cảnh sự suy giảm trong ngành công nghiệp máy tính ngày càng rộng lớn hơn. Các nhà phân tích đã dự đoán Apple bán được 4,4 triệu máy Mac trong quý Ba.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/doanh-so-iphone-tiep-tuc-giam-khi-iphone-7-du-bao-gay-that-vong/398071.vnp