Doanh số PC thế giới tăng trong quý 3-2009

(TBKTSG Online) - Doanh số máy tính cá nhân (PC) thế giới tăng 2,3% trong quý 3-2009, theo báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường IDC.

Thanh Thanh Doanh số máy tính cá nhân tăng 2,3% trong quý 3/2009. Ảnh: Reuters. Và tập đoàn Acer của Đài Loan đã trở thành nhà sản xuất PC đứng thứ nhì thế giới, vượt lên trước tập đoàn Dell. Theo IDC, khoảng 78,1 triệu máy tính đã được bán ra trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, việc kinh doanh máy tính ở các khu vực ngoại trừ Nhật Bản đã cao hơn kỳ vọng. Sau hai quý liên tục bị sụt giảm, doanh số ngành này giờ đây đã tăng trở lại. “Bất chấp sự thận trọng lẫn tình trạng ảm đạm dai dẳng trên mặt trận kinh tế, thị trường PC đã tiếp tục hồi phục nhanh chóng”, Loren Loverde của IDC tuyên bố trong một thông cáo. Tập đoàn Hewlett-Packard, với doanh số quý 3 tăng 9,3%, vẫn là nhà sản xuất PC đứng đầu thế giới với một thị phần được dự báo đạt 20,2%. Còn doanh số của Acer đã tăng đến 25,6%, đưa tập đoàn Acer lên vị trí thứ nhì thế giới trong lĩnh vực PC, và đứng trước Dell với doanh số bị sụt giảm 8,4%. (Theo Reuters)

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/kinhteso/thitruong/24480/