Độc đáo làng hương xạ Cao Thôn nhộn nhịp làm hương ngày cận Tết

Hương xạ Cao Thôn (Bảo Khê, Tp.Hưng Yên) là một trong những làng nghề làm hương lâu đời nhất cả nước. Và công thức làm hương ở đây không nhà nào có công thức giống nhà nào.

Làng nghề hương xạ Cao Thôn (xã Bảo Khê, Hưng Yên) có lịch sử hơn 200 năm. Đây là một trong những làng nghề làm hương lớn nhất cả nước.

Những bó que tăm được nhuộm đỏ, phơi nắng cho khô sau đó mới chuyển đến xưởng sản xuất.

Trong những năm qua, hương xạ Cao Thôn đã có chỗ đứng trên thị trường trong nước và ngoài nước.

Làm sản phẩm hương xạ bằng tay rất bụi bặm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện tại, người dân đã chuyển sang làm bằng máy móc hiện đại.

Thế nhưng, theo nhiều người làm hương cho biết, hương xạ xe bằng tay có thịt xương lớn hơn làm bằng máy. Công thức pha chế gồm có mùn cưa, tăm hương, còn thảo mộc là do từng nhà trộn. Thông thường không nhà nào có công thức làm hương giống nhà nào.

Nếu như xe tay một ngày, một công nhân sản xuất được 7 - 8 nghìn cây hương thì nhờ có máy móc, có thể sản xuất lên tới 3 vạn cây hương. Trong khi đó, ngày công của mỗi người ngang nhau.

Nắng to sẽ làm hương khô, màu sắc đẹp mà giữ nguyên mùi thơm.

Hương được đem ra phơi trên những phên tre.

Hương được nắng, các hộ dân sẽ thu lại mang vào xưởng đóng gói.

Những người làm hương vòng phải khéo léo không sẽ bị đứt vòng bởi không có tăm tre bên trong.

Các công đoạn để làm hương vòng đa số đều thuê người làm, nếu quen biết có thể cho họ đem về nhà làm.

Hương Cao Thôn chủ yếu có 3 loại hương là hương vòng, hương nén và hương sào. Ngoài ra còn có hương quế, hương đen, hương đậu tàn…

Hương xạ Cao Thôn có mùi thơm dịu, nhẹ và được mọi người tin dùng.

Hường Đình

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xa-hoi/doc-dao-lang-huong-xa-cao-thon-nhon-nhip-lam-huong-ngay-can-tet-20161231092810607.htm