Đọc mật khẩu khi vào ổ mại dâm núp bóng spa ở Sài Gòn

Tránh bị cơ quan chức năng bắt quả tang, khách đến "vui vẻ" với nhân viên spa phải nói được mật khẩu tên chủ tiệm và trả 1,5 triệu đồng.

Ngày 30/9, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Văn Thị Mỹ Thuận (32 tuổi, ngụ Long An) và Hoàng Văn Lý (40 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), chuyển mức án 3 năm tù giam sang án treo về tội Chứa mại dâm.

Bị cáo Thuận (áo hồng) và Lý (áo xanh) bị dẫn giải sau phiên tòa. Ảnh: Phan Chung

Theo bản án sơ thẩm, 20h ngày 4/8/2015, Công an quận 7 ập vào kiểm tra tiệm spa chăm sóc da Kim ở đường Nguyễn Khiêm Ích phát hiện spa này có chứa chấp việc mua bán dâm.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ chủ tiệm spa là Thuận và Lý. Theo khai nhận, tháng 4/2015 họ thuê căn nhà trên giá 1.200 USD mỗi tháng để chứa mại dâm trá hình spa.

Tránh bị cơ quan chức năng bắt quả tang, khách đến "vui vẻ" phải nói được mật khẩu tên chủ tiệm. Mỗi lần vào spa, khách phải trả 200.000 đồng. Ai muốn "đổi gió" phải trả 1,5 triệu đồng.

12 nữ tiếp viên làm việc trong tiệm này bị xử phạt hành chính.

Phan Chung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doc-mat-khau-khi-vao-o-mai-dam-nup-bong-spa-o-sai-gon-post685906.html