Đôi bạn thân từ song sắt lại dắt nhau vào tù vì 850 viên thuốc lắc

Quen biết trong lúc thụ án, sau khi ra tù, Công và Ánh thành lập đường dây mua bán ma túy và bị bắt giữ.

Ngày 26/7, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng Lê Đình Ánh, Trần Văn Công và Trần Phước Thị Bích Hiền (cùng SN 1994, quận Cẩm Lệ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, ngày 19/7, trong lúc Ánh và Công đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh thì bị cơ quan điều tra áp sát, khống chế. Qua kiểm tra, trên người 2 đối tượng có 30 viên thuốc lắc.

 Hai đối tượng Công và Ánh

Hai đối tượng Công và Ánh

Ngay sau đó, công an khám xét phòng trọ của Ánh tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thu giữ 821 viên thuốc lắc cùng 5g ma túy đá…

Tại phòng trọ lúc này còn có Hiền. Cô gái này thừa nhận là người yêu của Ánh. Dù Hiền biết Ánh mua bán ma túy nhưng không can ngăn. Nhiều lúc, Hiền cùng đếm và giúp giao hàng cho người yêu.

Trước đây, Ánh từng bị ép buộc đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng. Năm 2011, Ánh tham gia một vụ ẩu đả, bị phạt 1 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Đến năm 2014, Ánh lại bị phạt 6 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng đối tượng Công, vào năm 2014, từng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn xử phạt 30 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ánh và Công từng thụ án cùng thời điểm và khá thân thiết. Sau khi ra tù, cả 2 gặp gỡ, trò chuyện, quyết định thành lập đường dây mua bán “cái chết trắng”.

Hiện, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.

Huy Cường – Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/doi-ban-than-tu-song-sat-lai-dat-nhau-vao-tu-vi-850-vien-thuoc-lac-a333621.html