Đội bóng hạng Nhì Phù Đổng FC có nhà bảo trợ 'khủng'

Ngày 17.3, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhì Quốc gia là Phù Đổng FC đã công bố nhà bảo trợ mới là Công ty Mitsubishi Motor Việt Nam. Đây là CLB đầu tiên và duy nhất ở giải hạng Nhì Việt Nam có một nhà bảo trợ.

CLB Phù Đổng đã công bố nhà bảo trợ mới. Ảnh: Đ,H

Theo đó, trong mùa giải 2017, Phù Đồng FC sẽ chính thức được Công ty TNHH ôtô Mitsubishi Việt Nam bảo trợ. Theo tìm hiểu, số tiền đội bóng hạng Nhì này được tài trợ vào khoảng 2 tỷ đồng. Với các đội bóng chuyên nghiệp, đó là con số nhỏ nhưng với hạng Nhì, sân chơi chỉ hơn phong trào một chút và trong bối cảnh số lượng đội hạng Nhì cũng không nhiều thì số tiền tài trợ, huy động được cho bóng đá này là rất đáng trân trọng.

Việc một CLB bóng đá đầu tiên ở giải hạng Nhì có Mạnh Thường Quân chắc chắn sẽ là động lực để Phù Đổng FC phấn đấu thực hiện mục tiêu thăng hạng Nhất đã đề ra. Đây là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu một chu kỳ phát triển mới, ổn định và vững mạnh của đội bóng non trẻ này.

Tại lễ công bố nhà bảo trợ, GĐĐH CLB Phạm Duy Vinh nói: “Với mô hình thể thao cộng đồng, CLB do 4 thành viên sáng lập, đào tạo cộng đồng cho các em lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng và hướng tới tiến lên lên chuyên nghiệp.

Qua buổi đầu gây dựng, chúng tôi nhận thấy rằng, chìa khóa dẫn đến thành công phải là công sức của tập thể và cả cộng đồng những người đam mê, nhiệt thành với bóng đá. Sự gắn kết và đồng hành của thương hiệu danh tiếng khắp toàn cầu như Mitsubishi Motor chính là động lực để chúng tiếp tục phấn đấu. Phù Đổng FC vô cùng tự hào khi là CLB đầu tiên và duy nhất ở giải hạng Nhì có một nhà bảo trợ”.

Đây là bước tiến mới của CLB. Ảnh: Đ.H

CLB Phù Đổng mới chỉ thành lập được 2 năm và chọn cách đi riêng của mình khi làm bóng đá. Được biết, ngoài 4 thành viên sáng lập còn có rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức cùng đứng ra xây dựng đội bóng và mô hình này được tiếp thu từ Nhật Bản. FC Phù Đổng không thuộc về ông bầu nào như nhiều CLB hiện nay, chính điều này khiến đội bóng không lo bị khai tử nếu một trong số các thành viên bỏ cuộc.

Đây là mô hình bóng đá cộng đồng đầu tiên của Việt Nam và hiện CLB nhận được sự hỗ trợ trong quá trình xây dựng bởi chuyên gia của Nhật Bản.

Được biết, CLB cũng đã chú trọng tới việc đào tạo trẻ và nòng cốt lực lượng hiện tại cũng là lứa cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản, coi đó là con đường để phát triển bền vững. Mục tiêu của CLB ở mùa giải năm nay chính là giành vé lên thi đấu ở giải hạng Nhất ở mùa bóng 2018. Theo Phó Chủ tịch CLB Triệu Quang Hà, để thực hiện mục tiêu này, CLB sẽ tăng cường lực lượng, thuyết phục 2 cựu tuyển thủ quay trở lại thi đấu, dìu dắt các em trẻ là Vũ Như Thành và Cao Sỹ Cường.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/doi-bong-hang-nhi-phu-dong-fc-co-nha-bao-tro-khung-647715.bld