Đối đầu Khaibar Amani – Quế Ngọc Hải: Cần sự tập trung

Tân HLV Otto Pfister chỉ bố trí một trung phong cho Afghanistan trong trận cầm quân đầu tiên khi đá giao hữu với Singapore. Đó là tiền đạo Khaibar Amani.

Chân sút gốc Đức này đang thi đấu tại Đức cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất trong danh sách 26 cầu thủ mà ông thầy người Đức triệu tập lần này. Tiền đạo Amani không ghi bàn trong trận Afghanistan thắng Singapore 2-1 nhưng những đóng góp của cầu thủ vừa bước qua tuổi 30 tuổi này rất đáng kể.

Khaibar Amani (giữa) tự tin cầm bóng đột phá dựa vào nền tảng thể lực tốt để quấy rối hàng thủ.

Khaibar Amani rất chịu “cày”, dám cầm bóng đột phá dựa vào nền tảng thể lực tốt để quấy rối hàng thủ Singapore nhằm tạo khoảng trống cho đồng đội phía dưới ghi bàn. Amani chơi đơn giản song rất tập trung nên luôn đặt các trung vệ đối phương vào tình trạng phải bám sát nếu không muốn trả giá.

Quế Ngọc Hải được đánh giá là trung vệ tốt nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, điểm yếu của trung vệ SLNA chính là sự chủ quan trong những pha tranh chấp tay đôi, nhất là ngay trong vòng cấm địa đội nhà. Nhiều lần vì sự khinh suất ấy, Ngọc Hải đã phải mắc lỗi.

Amani là tiền đạo già dặn kinh nghiệm trận mạc, rất chịu khó di chuyển và đột phá càng buộc Ngọc Hải phải chơi tập trung hơn để không “xổng” chân sút 30 tuổi này. Ngoài ra, trung vệ còn lại của đội tuyển Việt Nam cần phải bọc lót bởi vì Amani có tốc độ và kỹ thuật khá tốt ở cự ly ngắn.

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/doi-dau-khaibar-amani-que-ngoc-hai-can-su-tap-trung-292-234037.html