Đội hình 'Fast & Furious' 8 đã sử dụng xe gì?

Trong tập 8 của bộ phim hành động nổi tiếng 'Fast & Furious', công chúng lại một lần nữa được mãn nhãn với những siêu xe cùng dàn xe độ khủng xông pha qua khói lửa trên màn ảnh. Điều đáng nói là những mẫu xe này đều được sản xuất cả chục năm trước, thay vì chọn những mẫu siêu xe mới đây.

Dodge Charger 1986

Chiếc xe được chú ý nhất trong Fast & Furious 8 do thủ lĩnh Dom (diễn viên Vin Diesel) điều khiển được gọi là “Dodge Ice Charger”. Đây là chiếc xe được chế tạo đặc biệt cho bộ phim này, phát triển từ chiếc Dodge Charger sản xuất năm 1968, với động cơ V8 thông thường, và toàn thân bọc thép trông có vẻ nguy hiểm, đồng thời có cả bánh thường và lốp nhọn để di chuyển trên băng. Phía sau xe có bộ tuabin (đương nhiên là giả) tăng tốc có thể phun lửa để Dom cứu đội của mình thoát khỏi tên lửa tầm nhiệt.

Rally Fighter 2007

Cô bạn gái cá tính Letty Ortiz (do Michelle Rodriguez thủ vai) của Dom đã lái chiếc Rally Fighter được mệnh danh là “chiến đấu cơ trên đường đua”. Mẫu xe này do hãng Local Motors sản xuất từ năm 2007. Kiểu dáng của nó khiến nhiều nhà sản xuất phim khác đã sáng tạo thêm. Chẳng hạn tập phim Transformers: Age of Extinction (2014) cũng sử dụng mẫu xe này cho tổ chức Cemetery Wind. Hay trong Grand Theft Auto Online, một chiếc xe có tên là “Brawler” dựa trên mẫu chiếc Rally Fighter.

Mẫu xe Rally Fighter cũng xuất hiện trong các trò chơi điện tử như Forza Horizon 2, Forza 6 và Forza Horizon 3. Trong bộ phim Fast & Furious 8, chiếc xe được gia cố thêm hệ thống treo, lốp nhọn và cảng bảo vệ trước, và đèn LED gắn trên đầu. Nhìn vào, chắc hẳn ai cũng biết đây là một chiếc xe không dành cho những tay lái tử tế.

Lamborghini Murcielago 2009

Đối với dàn xe độ khủng như Fast & Furious thì Lamborghini chỉ là dòng xe dành cho các tiểu thư. Tuy nhiên, tại sao tay chơi Roman (do Tyrese Gibson thủ vai) lại chọn chiếc Lamborghini Murcielago màu cam cho cuộc rượt đuổi đầy khói lửa? Lý do ở đây là nhà làm phim muốn hư cấu một chiếc Lamborghini quyền quý có thể chạy được trên băng. Mẫu xe này được sản xuất tại Ý từ năm 2001-2010, là loại xe dẫn động cả 4 bánh (AWD). Để ra được mẫu siêu xe này, nhà thết kế phải mất gần 11 năm mới cho ra phiên bản đầu tiên dạng Coupe. Chiếc Murcielago trong tập 8 này là bản limit LP 650-4 Roadster sản xuất năm 2009 chỉ có 50 chiếc. Động cơ tăng áp của LP 650-4 cho phép chiếc xe đạt tốc độ 100 km/h trong vòng 3,4 giây và tốc độ tối đa 330 km/h. Phiên bản này chỉ có 2 màu là xám lông chuột và màu cam như trong phim.

Ripsaw 2001

Ripsaw là một chiếc xe tăng hạng nhẹ không người lái phát triển do anh em nhà Howe thiết kế và được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng tại Irac. Ripsaw được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau bao gồm bảo vệ đoàn tàu, bảo vệ khu vực, giám sát, cứu hộ, tuần tra biên giới, kiểm soát đám đông, và vật liệu nổ. Xe được trang bị hệ thống camera quan sát 360 độ để người vận hành có thể quan sát tình hình từ xa. Quân đội Mỹ từng thử nghiệm điều khiển chiếc Ripsaw cách xa đến 1 km. Xung quanh xe được thiết kế để gắn súng. Các khẩu súng này có thể tự nạp hoặc thay đổi các loại từ đạn cao su đến đạn sát thương chỉ trong vài giây. Trong bộ phim, Chiếc xe này do Tej Parker (do Ludacris thủ vai) điều khiển như một chiến xa hạng nặng nhằm bọc hậu cho đồng đội, có thể đạt vận tốc như những siêu xe, mặc dù trong thực tế chiến xa này chỉ đạt vận tốc khoảng 100 km/h với đủ đạn dược.

Ice Ram 2010

Chiếc Ice Ram do Hobbs (do Dwayne “The Rock” Johnson thủ vai) điều khiển thực chất là chiếc xe tải hiệu Ram gắn bánh xích chạy trên băng. Nhãn hiệu Ram ra đời năm 2009 sau khi Chrysler mua lại hãng sản xuất ô tô Ý Fiat S.p.A. Trước đó, Chrysler sở hữu thương hiệu nồi tiếng Dodge, nên các mẫu xe của chở hàng của Fiat Ducato được đặt tên mới là Ram, thay thế mẫu xe Dodge Sprinter đã ngưng sản xuất từ năm 2008. Theo Chrysler, thương hiệu Ram Trucks chỉ tập trung vào “khách hàng xe tải thực sự” chứ không phải là những người mua cho có phong cách. Hiện loại xe Ram Dodge được xem là đồ “nồi đồng cối đá” được sản xuất cho nhiều nhiệm vụ đặc biệt của cảnh sát, quân đội. Đó cũng là điều lý giải vì sao nhà sản xuất phim lại chọn mẫu xe này để “độ” cho cuộc rượt đuổi với tên lửa tầm nhiệt.

Bentley Continental 2009

Chiếc Bentley Continental 2 cửa này được sản xuất năm 2009, còn được gọi là Supersport Coupe. Không phải ngẫu nhiên mà đạo diễn chọn mẫu xe này vào cuộc rượt đuổi đường phố trong phim. Đây là mẫu Bentley đầu tiên có khả năng chạy cả xăng dầu và xăng sinh học E85 (85% ethanol), động cơ W12 6.0 lít, đạt tốc độ từ 0 đến 100 km/h trong vòng 3,7 giây, và từ 0-160 km/h trong 8.99 giây, tốc độ tối đa 329 km/h. Đây là chiếc xe nhanh và mạnh nhất của Bentley. Nhân vật Roman từng mê mệt chiếc Bentley Continental này, nhưng chưa kịp sờ đến thì chiếc xe đã bị Dom phá nát trong phim.

Chevrolet Corvette Sting Ray 1966

Đây là chiếc xe thuộc loại cổ nhưng đã được các nhà làm phim phù phép trở thành chiếc siêu xe thượng thặng. Chiếc Corvette Sting Ray này được hãng Chevrolet sản xuất ròng rã từ năm 1962-1967, là thế hệ thứ hai của phân khúc xe thể thao, và được xem là chiếc xe dành cho dân có tiền vào lúc bấy giờ.

Chiếc Corvette trong phim là loại được sản xuất năm 1966, từng dùng động cơ V8. Từng đạt kỷ lục mới về khối lượng bán ra 27.720 chiếc, tăng 4.200 so với doanh thu năm 1965. Tuy nhiên, các nhà làm phim tiết lộ chiếc xe trong phim không còn máy móc khi họ tìm thấy nó trong một nhà kho cũ. Bằng những bàn tay “phù thủy”, chiếc xe được “mông má” lại, chắp vá thêm làm nó trở nên lạ lẫm, và xuất hiện với nữ “quái xế” Letty vào đầu bộ phim siêu xe bom tấn này.

Subaru BR-Z 2013

Chiếc Subaru được “độ” riêng cho tập 8 này là BR-Z. Dòng xe này được sản xuất từ năm 2013. Chiếc coupe cho bộ phim này được tùy chỉnh với bộ body kit mới, bánh xe rộng và chữ “Toyo” màu trắng trên lốp xe. Đội sản xuất đã chế tạo bốn chiếc Subaru BR-Zs cho việc quay phim Fast 8, trong đó có ba chiếc vẫn còn nguyên sau những cảnh phá xe. Đối với Hollywood, đây là một thành công bởi hầu hết các xe tái tạo đều bị tan nát sau những pha khói lửa.

Jaguar F-Type Coupe 2015

Nhân vật Deckard Shaw (do Jason Statham thủ vai) đã lái chiếc Jaguar F-Type Coupe sang trọng và ấn tượng với màu xanh lá cây của Anh. Chiếc Jaguar F-Type trong phim được sản xuất năm 2015, thuộc dòng thể thao 2 cửa, 550 mã lực với động cơ V8. Đây cũng là một trong những chiếc xe cá tính và mạnh mẽ trong số hơn 300 siêu xe trong bộ phim bom tấn này.

Xuân Nghĩa

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/doi-hinh-fast-furious-8-da-su-dung-xe-gi-d57602.html