Đội hình tiêu biểu lượt trận thứ 2 EURO 2012

Lượt đấu thứ hai của EURO 2012 đã trôi qua với biết bao dấu ấn. Hãy cùng Bongda24h.vn điểm lại 11 gương mặt tiêu biểu đã làm nên những dấu ấn ấy.

Thủ môn: Pletikosa

Nếu như Buffon là nhân vật xuất sắc nhất ở trận hòa 1-1 với Tây Ban Nha thì trong màn chia điểm với Croatia, thủ thành của Azzurri lại phải nhường lại vinh dự này cho người gác đền bên kia chiến tuyến – Pletikosa. Thủ thành của Croatia đã có một trận đấu xuất thần khi cản phá nhiều pha hãm thành từ Marchisio hay Cassano. Anh chỉ chịu khuất phục trước đường bóng cực kỳ điêu luyện của Pirlo. Nhưng như vậy cũng đã là đủ để Pletikosa trở thành thủ môn xuất sắc nhất ở lượt trận thứ 2.

Hậu vệ phải: Debuchy

Debuchy tiếp tục trở thành phát hiện thú vị của ĐT Pháp ở EURO 2012. Anh khiến nỗi nhớ dành cho Sagna tan biến bằng lối đá rất đĩnh đạc. Debuchy giúp hành lang phải của ĐT Pháp vận hành rất trơn tru nhờ những pha lên công về thủ chuẩn xác.

Trung vệ: Pepe

Ngoài bàn thắng cực kỳ quý giá góp phần làm nên chiến thắng 3-2 của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch, Pepe còn rất nhiều lần chặn đứng những bước chạy của Rommedahl hay Krohn Dehli.

Trung vệ: Hummels

Từng gây thất vọng trong những lần lên tuyển, nhưng ở trận thắng Hà Lan 2-1, Hummels đã xóa đi cái dớp này. Trung vệ của Dortmund chơi cực kỳ kín kẽ, tạo nên gọng kìm không thể xuyên phá cùng Badstuber. Vì vậy mà Hà Lan chỉ có thể một lần xuyên thủng mành lưới Neuer bằng cú sút xa không thể cản phá của Van Persie.

Hummels

Hậu vệ trái: Ashley Cole

Cole có thể không thật sự nổi bật nhưng phải thừa nhận, không ai ở vị trí hậu vệ trái an toàn hơn anh ở lượt đấu vừa qua. Cầu thủ này chặn đứng cánh phải của Thụy Điển rất tốt bằng kinh nghiệm và tốc độ của mình.

Tiền vệ phải: Blaszczykowski

Nếu như Tyton là ngôi sao của Ba Lan ở lượt đầu nhờ pha cản phá penalty xuất sắc thì trong lượt đấu thứ hai, đội trưởng Blaszczykowski là nhân vật tiêu biểu nhất. Tiền vệ này đã đã thể hiện bản lĩnh trong lúc đội nhà gặp khó khăn bằng pha đi bóng và dứt điểm chân trái mẫu mực. Có thể nói Ba Lan có điểm nhờ phần lớn vào Blaszczykowski bởi trong trận hòa 1-1 với Nga này, họ không tạo ra nhiều cơ hội rõ nét.

Tiền vệ trụ: Schweinsteiger

Những tưởng sẽ im bặt khi bị kìm kẹp giữa hai “đồ tể” của Hà Lan và Van Bommel và De Jong, nhưng Schweinsteiger vẫn biết cách tỏa sáng nhờ lối chơi thông minh và cũng nhờ đồng đội Khedira dọn dẹp giùm. Ngoài sự cơ động, Schweinsteiger còn tạo nên một bàn thắng bằng cú tỉa bóng thông minh giúp Gomez băng xuống ghi bàn.

Tiền vệ giữa: Gerrard

Gerrard đã giúp hệ thống vận hành của ĐT Anh trơn tru hơn trong chiến thắng 3-2 trước Thụy Điển. Tiền vệ 32 tuổi này chơi cực kỳ an toàn và mạnh mẽ, chính anh đã cắt đứt rất nhiều đường lên bóng của Thụy Điển. Bởi vậy mà đội bóng Bắc Âu chỉ có thể làm rung mành lưới Hart nhờ bài bóng chết. Không những vậy, Gerrard còn kiến tạo giúp Carroll mở điểm cho Tam sư.

Gerrard

Tiền vệ trái: David Silva

Silva tiếp tục trở thành niềm cảm hứng cho lối chơi tấn công đa dạng của Tây Ban Nha nhờ lối đi bóng lắt léo, kỹ thuật, nhãn quan tốt và quan trọng nhất là khả năng kiến tạo cho đồng đội. Một pha dứt điểm cực kỳ nghệ thuật và hai tình huống dọn cỗ giúp đồng đội lập công là những dấu ấn nổi bật nhất của Silva ở màn vùi dập Ireland 4-0 vừa qua.

Tiền đạo: Torres

Torres xứng đáng ở vị trí tiêu biểu này sau những màn trình diễn thất vọng. Với hai pha lập công trong hai tư thế khác nhau, Torres chứng tỏ bản năng săn bàn vẫn còn rất dồi dào trong anh. Điều đó cũng chứng tỏ rằng niềm tin của HLV Del Bosque đã được đặt đúng chỗ.

Torres

Trung phong: Gomez

Như Torres, Gomez cũng bị chỉ trích rất nhiều ở khả năng ghi bàn của mình. Song anh đã khiến những ai chỉ trích mình phải im lặng bằng hai tình huống xử lý mẫu mực. Một là pha lấy bóng nghệ thuật rồi hạ gục thủ môn Hà Lan, hai là cú dứt điểm từ góc hẹp cực kỳ chính xác và hiểm góc.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/185/2F545F/Doi-hinh-tieu-bieu-luot-tran-thu-2-EURO-2012