Đối mặt với án tù chung thân vì sản xuất sữa bột trẻ em giả mạo

Một nhóm gồm 11 người vừa bị đưa ra xét xử vào hôm thứ ba (28/3) tại Tòa án Nhân dân Trung cấp số 3 TP.Thượng Hải, Trung Quốc vì các cáo buộc liên quan đến việc sản xuất và kinh doanh các loại sữa bột trẻ em giả mạo những thương hiệu nổi tiếng.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng trên là mua các loại sữa bột trẻ em giá rẻ của hãng sữa nội địa Beingmate về đóng gói lại thành những sản phẩm cao cấp của chính Beingmate và thương hiệu nổi tiếng thế giới Abbott.

Các sản phẩm giả mạo này sau đó sẽ được tuồn ra thị trường thông qua các đầu mối ở một số thành phố nằm ở phía đông và trung tâm của Trung Quốc.

Theo cáo trạng, chỉ trong hai năm 2014 và 2015, các đối tượng đã bán ra thị trường ít nhất 15.000 lon sữa bột giả nhãn hiệu Abbott và 9.000 lon giả mạo nhãn hiệu Beingmate, thu về số lợi bất chính lên đến hàng triệu nhân dân tệ (1 NDT bằng khoảng 3.300 đồng).

Được biết, cơ quan giám sát an toàn thực phẩm phối hợp cùng cảnh sát và các cơ quan liên quan của TP.Thượng Hải đã bắt tay vào điều tra vụ việc sau khi nhận được đơn tố cáo của Abbott vào thời điểm tháng 9/2015.

Nhà chức trách TP.Thượng Hải cho biết, hiện tất cả các sản phẩm giả mạo tên tuổi của hai tập đoàn trên đều đã bị tịch thu.

Theo luật hình sự của Trung Quốc, mức án cao nhất cho tội danh sản xuất hoặc bán sữa giả mạo là tù chung thân.

Du Lang (Theo Sina)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/doi-mat-voi-an-tu-chung-than-vi-san-xuat-sua-bot-tre-em-gia-mao-d56394.html