Đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình trong Nhân dân

Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang tại Hội nghị giao ban quý I/2024 của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Chữ thập đỏ tỉnh diễn ra chiều 28/3.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu.

Trong quý I/2024, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trên các lĩnh vực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu.

Hoạt động kiểm tra; giám sát, phản biện xã hội; đối thoại trực tiếp với Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được đẩy mạnh. Tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức; phát triển đoàn viên, hội viên. Tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, thăm hỏi, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân luôn được quan tâm, chú trọng.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn phát biểu.

Quý II/2024, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xác định tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên. Tăng cường nắm tình hình Nhân dân, chủ động tham mưu chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Tổ chức và phối hợp triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước…

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu.

Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu làm rõ kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đồng chí Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt được trong quý I/2024.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang kết luận hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cần làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình trong Nhân dân, đoàn viên, hội viên; chủ động, sáng tạo trong giải quyết công việc. Quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực. Đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, đặc biệt là ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, các xã nghèo của tỉnh. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân.

Cùng với đó, cần quan tâm nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách để thúc đẩy, giúp đỡ đoàn viên, hội viên; đánh giá việc hấp thụ chính sách, hấp thụ vốn trong hội viên, Nhân dân. Quan tâm, nhân rộng những mô hình mới, hiệu quả, các điển hình tiên tiến để kịp thời động viên, khích lệ và lan tỏa. Tiếp tục củng cố, chăm lo xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh…

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/doi-moi-noi-dung-phuong-thuc-van-dong-quan-chung-lam-tot-cong-tac-du-bao-nam-tinh-hinh-trong-nhan-dan-post382037.html