Đội ngũ giáo viên là nhân tố đột phá trong đổi mới GD-ĐT

GD&TĐ - Dự và phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới 2016 -2017 của Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục trong thời gian qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ xem và khen bức tranh của một em học sinh khiếm thị vẽ

Nhân tố đột phá trong đổi mới GD-ĐT

Nghề giáo là một nghề cao quý, song cũng là công việc có nhiều thách thức. Làm thầy, cô giáo đã vất vả, đòi hỏi sự hy sinh, yêu nghề nhưng là thầy của các em khiếm thị nói chung và khuyết tật nói riêng càng đòi hỏi sự tận tụy đến cùng, lòng kiên trì, đặc biệt là đức tính hy sinh của các thầy, cô nhiều hơn. Để trường Nguyễn Đình Chiểu có được những thành công thì các thầy, cô giáo và cán bộ, công nhân viên phải thực sự như người cha, người mẹ của các em học sinh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong mục tiêu đổi mới, chấn hưng giáo dục, phải đổi mới từ cơ sở và đổi mới từ các thầy,cô giáo. Đây là một trong những nhân tố quan trọng nhất để tạo nên sự thành công trong giáo dục.

"Chúng ta dạy học, đặc biệt là bậc học phổ thông, những kiến thức cơ bản, khoa học trong sách giáo khoa là hết sức cần thiết, song cũng cần quan tâm đến các cháu nhiều hơn, để các cháu được học các kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp để phát huy mọi tiềm năng cá nhân của các em" - Thủ tướng đặt vấn đề, đồng thời bày tỏ sự đồng tình quan điểm với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ về ý kiến: Đội ngũ giáo viên là nhân tố đột phá trong đổi mới GD-ĐT.

Thủ tướng cũng cho rằng, chúng ta phải có niềm tin vào con em mình và tạo điều kiện cho các em đầy đủ, toàn diện để các em trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội.

Đánh giá cao vai trò của gia đình và phụ huynh, Thủ tướng nhấn mạnh: Lòng nhân ái, tình yêu thương là những điều quan trọng làm nên phẩm giá con người. Vì vậy, vai trò của gia đình rất quan trọng. Tất cả phụ huynh cần kết hợp tốt với nhà trường trong quá trìngh giáo dục, đào tạo, nuôi dưỡng và chăm sóc con em mình.

"Nói như Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ: Phụ huynh chúng ta rất đông đảo trong xã hội. Vì vậy các phụ huynh cần bình tĩnh, lắng nghe và chung tay, góp sức vào sự nghiệp đổi mới GD-ĐT; để cùng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước chấn hưng giáo dục, cải cách giáo dục, đổi mới giáo dục được thành công" - Thủ tướng nêu quan điểm.

Minh chứng thành công về quan điểm phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ khai giảng

Ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà tập thể, cán bộ, giáo viên của Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu đã đạt được, Thủ tướng đồng thời khẳng định:

Ngôi trường là một minh chứng thành công đầy thuyết phục về quan điểm phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước ta.

Đó là: Tất cả mọi người dân, người bình thường hay khuyết tật nói chung, người khiếm thị nói riêng đều được tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng trong giáo dục, học tập và rèn luyện.

Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh quan trọng: Trách nhiệm, tình yêu thương sâu sắc. Nhà trường đã xây dựng được một môi trường hòa nhập có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc để các em được vui chơi, học tập.

Môi trường sư phạm ấy rất cần được nhân rộng. Chính các cháu học sinh là lực lượng phát triển, là nguồn nhân lực để góp phần xây dựng đất nước khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới của trí tuệ, khối óc và công nghệ..

Đánh giá cao các sáng kiến của trường với các dự án như Ngôi nhà nghệ thuật do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tài trợ, Thủ tướng đồng thời đề nghị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu cần xây dựng một trang web làm cầu nối tốt hơn nữa giữa nhà trường và xã hội. Cá nhân Thủ tướng sẽ trực tiếp cập nhật thông tin về các hoạt động của trường qua trang web này.

Xúc động trước những tấm gương nhà giáo mẫu mực, tâm huyết với nghề, Thủ tưởng bộc bạch: "Tôi đặc biệt xúc động về thầy Phạm Đình Thắng, người thầy mù luôn tận tụy về nghề, với từng cá nhân các em học sinh khiếm thị. Dù thầy không có nàng Kiều Nguyệt Nga bên cạnh nhưng thầy như chàng Lục Vân Tiên của thời nay".

Nhắn gửi yêu thương

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin chúc tất các thầy, cô giáo, những người làm trong ngành Giáo dục và đặc biệt là toàn thể các em học sinh thân yêu một năm học mới: Vui, sức khỏe, có nhiều tiến bộ. Niềm vui với nước ta chính là mỗi người, mỗi gia đình đều có tiến bộ trong giáo dục và đều có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Nhắn nhủ với các em học sinh, Thủ tướng ân cần nói: Với người bình thường học thành tài đã khó, người khuyết tật còn khó hơn. Chính vì vậy, người bình thường, khiếm thị không bao giờ chịu đầu hàng số phận.

Các cháu, các em luôn ý thức rằng bên cạnh mình còn có thầy, cô giáo luôn tin tưởng vào các cháu, có những người bạn học luôn chia sẻ, đồng hành. Các cháu không tự ti, mặc cảm, nên sống hòa đồng với tập thể, môi trường xã hội mà mình đang sống.

Các học sinh phải thương yêu, đoàn kết, không phân biệt đối xử; lễ phép với gia đình, cha mẹ, ông bà, thầy cô. Điều đầu tiên các em cần ghi nhớ là: Tiên học lễ, hậu học văn.

Thủ tướng khẳng định: Cho dù điều kiện nước ta còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm và ngày càng quan tâm nhiều hơn, ngược lại Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng các em sau này sẽ tiếp tục tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước, trước hết phát triển kinh tế xã hội đi với ấm no, hạnh phúc.

Rồi từ mái trường thân yêu này sẽ có thêm nhiều người nổi tiếng như: Nghệ sỹ Nguyễn Thanh Tùng - Đại sứ âm nhạc từng biểu diễn tại Hội nghị APEC 2006 tại Hà Nội, từng lưu diễn tại nhiều nước châu Âu; hay bạn Đào Thu Hương - nữ thủ khoa Đại học Sư phạm; hiệp sĩ công nghệ thông tin Khúc Hải Văn…

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng cảm ơn các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã luôn sát cánh, chia sẻ, động viên về cả vật chất và tinh thần, góp phần thúc đẩy sứ mệnh cao quý của trường Nguyễn Đình Chiểu cũng như hoạt động của người khuyết tật nói chung, người khiếm thị nói riêng trong cả nước.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/thu-tuong-doi-ngu-giao-vien-la-nhan-to-dot-pha-trong-doi-moi-gddt-2256533-v.html