'Đòi nhà' không phải nhà của mình' – những yêu cầu thiếu cơ sở

Như Báo Lao Động đã phản ánh trong bài 'Kỳ lạ một Việt kiều 'đòi nhà' không phải nhà của mình', ông Huỳnh Công Minh (Việt kiều Bỉ) kiện đòi nhà 442 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM, với những yêu cầu vô lý.

Giấy chứng nhận chủ quyền nhà 442. Ảnh: P.V

Luật sư đại diện bị đơn trình bày với tòa án, 3 yêu cầu kiện của ông Minh đều vô lý. Cụ thể: Ông Minh “yêu cầu hủy giao dịch mua bán giữa ông Bá với ông Hùng, bà Thủy”, trong khi ông Minh không phải là bên mua hay bên bán. Ông Minh cũng không có bất kỳ sự liên quan nào đến giao dịch này. Nên ông Minh không thể đưa ra yêu cầu này.

Về “Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND TPHCM cấp cho ông Hùng, bà Thủy”, đây là Giấy chứng nhận do UBND TPHCM cấp theo đúng quy định của pháp luật. Ông Minh không có liên quan gì việc này nên cũng không có tư cách yêu cầu hủy Giấy chứng nhận.

Và “Yêu cầu công nhận căn nhà thuộc quyền sở hữu của cha mẹ ông Minh là ông Cẩn và bà Út”, đây là việc của ông Cẩn, bà Út, ông Minh không liên quan và cũng không thể yêu cầu thay cho ông Cẩn và bà Út.

Được biết, khi nhà 442 Nguyễn Thị Minh Khai đang xây dựng thì ông Minh làm đơn đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, nhưng bị TAND TPHCM bác. Theo đơn trình bày của ông Hùng, lúc này ông Đặng Đình Thịnh (luật gia, Hội Luật gia VN) xuất hiện với tư cách là bảo vệ nguyên đơn, gặp đại diện của ông Hùng, bà Thủy đặt vấn đề “giải quyết” cả hai vụ là nhà 442 và 446 - 448 Nguyễn Thị Minh Khai (căn nhà này em bà Thủy là người mua). Ông Thịnh cho rằng, Thanh tra TP.HCM đang xử lý vụ nhà 442, nếu TP.HCM làm mà không đạt thì luật gia Thịnh sẽ mời Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng vào làm(!?).

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, ông Trần Mộng Hùng cũng cho rằng, luật gia Đặng Đình Thịnh là người đề nghị ông Hùng thương lượng giải quyết, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của ông Hùng. Thấy quá vô lý nên ông Hùng kiên quyết không “thương lượng” với luật gia này, mà chờ sự công minh phán quyết của tòa án cả 2 vụ việc đó là nhà 442 và 446 – 448 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM.

Ông Đặng Đình Thịnh (luật gia, Hội Luật gia VN) được biết đến với vụ kiện đòi tiền hứa thưởng khi “đòi nhà” gần sát nhà 442, đó là nhà 446 – 448 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3 (hiện ACB đang thuê làm trụ sở). Ông Thịnh kiện chủ nhà (cũng là Việt kiều) đòi tiền hứa thưởng hơn 54 tỷ đồng. Mới đây, TAND Tối cao đã kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy cả 2 bản án để xét xử lại từ đầu.

Nhóm PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/doi-nha-khong-phai-nha-cua-minh--nhung-yeu-cau-thieu-co-so-566654.ldo