Dời quốc lộ 91 đoạn sạt lở vào sâu 100m

(SGGP). – Ngày 25-3, huyện Châu Phú đã giải tỏa xong 29 hộ (dự kiến ban đầu là 27 hộ) và giao mặt bằng cho Khu Quản lý đường bộ 7 (KQLĐB7) thi công đường tạm, đảm bảo hoàn thành trong hôm nay. Tuyến đường tạm này song song với đoạn QL 91 bị lở, giải quyết lưu thông tạm thời cho các loại xe khách nhỏ dưới 16 chỗ.

Riêng việc thi công tuyến đường vòng (sau này nâng cấp lên chuẩn QL) có một số thay đổi. Để tránh “đụng” phải 10 ngôi nhà kiên cố 1 - 2 tầng lầu, UBND tỉnh An Giang, KQLĐB7 và các bên liên quan thống nhất dời vị trí tuyến đường này “lòn” ra sau dãy nhà vào sâu bên trong cách bờ sông khoảng 100m (dự kiến ban đầu là 60m). Về giải quyết chính sách bồi hoàn cho dân, ông Nguyễn Văn Tuội, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú, cho biết: Đến hết ngày 25-3, huyện đã chi 4,7 tỷ đồng bồi hoàn giải tỏa cho các hộ dân phải di dời khẩn cấp. Các hộ dân đã thống nhất tự tái định cư, nhận trợ cấp 40 triệu đồng/hộ (ngoài tiền bồi hoàn). Đ.Tuyển Thông tin liên quan - Khắc phục vụ sạt lở quốc lộ 91: Khẩn trương thi công đường tạm - Quốc lộ 91 đoạn đi qua An Giang bị cắt đứt hoàn toàn - Sạt lở nghiêm trọng ở An Giang: Mặt đường quốc lộ 91 chỉ còn… 1m

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/2010/3/221817/