Đối tác hàng đầu về sản phẩm công nghệ của châu Á - Thái Bình Dương

Mexico là nhà nhập khẩu hàng đầu ở khu vực về hàng hóa công nghệ trung bình và cao từ các nước châu Á-TBD, chiếm tỷ lệ lên tới 81% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng công nghệ của toàn khu vực.

Theo báo cáo của Hệ thống Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (SELA), khác với hầu hết các nước Mỹ Latinh, Mexico cùng với Costa Rica nằm trong chuỗi giá trị toàn cầu của Bắc Mỹ kể từ khi 2 quốc gia này liên kết với các thiết bị mạng Hub hoặc các tổ hợp công nghiệp của Mỹ.

Tuy nhiên, Mexico lại chuyên gia công và sản xuất các sản phẩm xuất khẩu với phụ kiện lắp ráp ngày càng được nhập khẩu nhiều từ châu Á, chứ không phải chỉ từ Mỹ. Trong đó, các mặt hàng công nghệ Mexico nhập khẩu là những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho xuất khẩu của Mexico, dựa trên ưu đãi thuế quan của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), gồm Mexico, Mỹ và Canada.

SELA cũng cho biết hiện khu vực châu Á - Thái Bình Dương là bạn hàng thương mại lớn thứ 2 của các nước Mỹ Latinh, chỉ đứng sau Mỹ, trong khi các sản phẩm châu Á hiện diện ngày càng nhiều tại thị trường Mỹ Latinh.

SELA nhận định mặc dù Mỹ Latinh và Caribe có một mạng lưới dày đặc các hiệp định thương mại tự do cả trong và ngoài khu vực, tuy nhiên sự chồng chéo, trùng lặp hoặc phức tạp phát sinh từ việc áp dụng quá nhiều quy tắc và tiêu chuẩn liên quan đến thương mại như quy định về xuất xứ và phi thuế quan đã làm giảm đáng kể lợi ích thực sự của các thỏa thuận này./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/doi-tac-hang-dau-ve-san-pham-cong-nghe-cua-chau-a-thai-binh-duong/52510.html