Đối thoại Israel - Palestine có dấu hiệu "xây dựng"

(LĐO) - Các nhà lãnh đạo Israel và Palestine hôm 2.9 đã bắt đầu vòng đối thoại trực tiếp lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua tại thủ đô Washington.

Đại sứ Mỹ tại Trung Đông cho biết các cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas diễn ra trong bầu không khí cởi mở và mang tính chất xây dựng. Hai bên đã nhất trí tiến hành cuộc gặp tiếp theo tại Trung Đông trong vòng 2 tuần tới. Trước khi hai bên tiến hành thảo luận, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton trò chuyện với hai nhà lãnh đạo và khẳng định hai bên có cơ hội để chấm dứt bất đồng, mâu thuẫn. Cuộc đối thoại được Mỹ cam kết ủng hộ tích cực, bắt đầu bằng sáng kiến của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông đưa ra thời hạn 1 năm cho hai nhà lãnh đạo Israel và Palestine. Theo ông Obama, mục đích chính của cuộc đối thoại là nhằm đưa đến một giải pháp bền vững nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của Israel trên vùng lãnh thổ của Palestine từ năm 1967 và đảm bảo sự tồn tại trong hòa bình của nhà nước dân chủ Palestine bên cạnh Israel. Tuy nhiên, cả ông Netanyahu và Abbas đều thừa nhận sẽ rất khó khăn để giải quyết những xung đột liên quan tới lãnh thổ, an ninh, Jerusalem, người tị nạn... "Điều này không dễ dàng gì. Một nền hòa bình thực sự và lâu dài chỉ có thể đạt được nếu cả hai phía cùng nhượng bộ" - ông Netanyahu nói. Về phía mình, Tổng thống Abbas cũng khẳng định: "Chúng tôi cũng hiểu rõ những khó khăn, trở ngại mà chúng tôi sẽ gặp phải trong những cuộc đối thoại này. Tuy nhiên, đối thoại phải đưa đến một thỏa thuận hoặc giải pháp đảm bảo cho nền hòa bình giữa hai nước". Tổng thống Palestine kêu gọi chính phủ Israel phải chấm dứt mọi hoạt động xây dựng các khu định cư và chấm dứt phong tỏa dải Gaza. Về phần mình, ông Netanyahu tuyên bố Israel đòi người Palestine phải bảo đảm an ninh và người Palestine phải công nhận quyền hiện hữu của Israel. Theo ông George Mitchell, đại diện của Mỹ trong các cuộc đối thoại Trung Đông, hai bên đã nhất trí xây dựng một thỏa thuận khung về những vấn đề gây chia cắt hai nước, mở đường cho một hiệp ước toàn diện trong tương lai. Song Minh (Theo BBC)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/doi-thoai-israel--palestine-co-dau-hieu-xay-dung/11688