Đối tượng chém lìa tay đối thủ tại bến xe ra đầu thú

Tùng hẹn Bắc ra bến xe để giải quyết mâu thuẫn nảy sinh trong lúc đánh bài. Trong quá trình xô xát, Tùng bị Bắc chém đứt lìa bàn tay trái...Điều 104. Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

Ngày 28/12, Cơ quan Công an huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị đang tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Bắc (SN 1993, HKTT: xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đang tạm trú tại tổ dân phố 4B, TT Đắk Hà, huyện Đắk Hà) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Trần Văn Bắc ra trình diện Cơ quan Công an huyện Đắk Hà.

Trước đó, vào17 giờ ngày 08/12, Phan Sơn Tùng (SN 1989, ngụ TT Đắk Hà, huyện Đắk Hà) và Trần Văn cùng một số người khác tổ chức uống rượu tại nhà Bùi Ngọc Tuyên (SN 1989, ngụ tổ 4B, TT Đắk Hà, huyện Đắk Hà).

Thấy hết mồi, nên cả nhóm tổ chức đánh bài hội với mục đích để mua mồi về nhậu tiếp. Trong khi chơi bài thì giữa Bắc với Tùng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Tuy nhiên, cả hai được mọi người nhanh chóng can ngăn. Cả Bắc và Tùng sau đó đều rời khỏi nhà Tuyên, nhưng không rõ đi đâu.

Do vẫn còn ấm ức về sự việc trước đó, nên đến 20h30 cùng ngày, Tùng điện thoại cho Bắc thách thức đánh nhau. Sau khi Bắc đồng ý hẹn gặp mình tại Bến xe huyện Đắc Hà, Tùng liền quay về nhà lấy một con dao, rồi nhờ anh Hưng chở lên khu vực bến xe. Phát hiện thấy sự việc, Tuyên và Thụ vội điều khiển xe máy đuổi theo.

Từ xa, cả nhóm thấy Bắc đã chờ sẵn ở bến xe trên tay đang cầm một con dao. Tùng xuống xe, cầm dao xông đến để chém Bắc. Trong lúc đuổi chém nhau, Tùng bị Bắc dùng rựa chém lìa bàn tay phải và một nhát vào lưng. Do Hưng can ngăn nên Bắc bỏ đi. Riêng Tùng được Tuyên chở đến Trung Tâm Y Tế Đắk Hà để sơ cứu. Hiện nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ rẫy TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi gây án, vì lo sợ nên Bắc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nhờ sự tích cực trong quá trình vận động của gia đình và Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Hà đến ngày 22/12, Bắc đã đến Trụ sở Công an huyện Đắk Hà trình diện đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an huyện Đắk Hà tiếp tục điều tra, làm rõ.

Điều 104. Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

A) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

B) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

C) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

D) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

Đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

E) Có tổ chức;

G) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

H) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

I) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

K) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/kon-tum-doi-tuong-chem-lia-tay-doi-thu-tai-ben-xe-ra-dau-thu-a176290.html