Đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt đầu thú

Sau hơn 3 năm lẩn trốn, 14 giờ ngày 6-9, Nguyễn Đức Sỹ (biệt danh Cu Bé, 1983, trú tổ 60, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) - đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt, đến Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đầu thú. Ngày 31-1-2013, Sỹ bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 2, Điều 249 BLHS. Do bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 1-2-2013, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Sỹ về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Kết quả điều tra thể hiện, cuối năm 2012, CATP Đà Nẵng xác lập và phá thành công Chuyên án 412B, triệt xóa 4 đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet có số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hàng chục đối tượng trong và ngoài địa bàn TP Đà Nẵng nằm trong đường dây do Nguyễn Anh Cường (1971, trú KP2, P. Bình Hưng, TP Phan Thiết, Bình Thuận), Lương Thị Anh Đào (1969, trú Đà Nẵng), Nguyễn Văn Vinh (1977, Vinh xà cừ, trú tổ 10, P. Nam Dương, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Lê Hoàng Phước (1981, trú tổ 25, P. Tam Thuận, Q. Hải Châu) bị khởi tố về 2 hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Trong số này, Nguyễn Đức Sỹ là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây cờ bạc do Lê Hoàng Phước tổ chức cầm đầu.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng lấy lời khai Nguyễn Đức Sỹ.

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2008 đến ngày 12-11-2010, Phước mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Để phục vụ cho hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, Sỹ cũng mở tài khoản tại ngân hàng. Từ tháng 6-2009 đến 8-2012, số tiền giao dịch cờ bạc qua tài khoản ngân hàng của Sỹ lên đến 27 tỷ đồng.

Sỹ nhận mạng cá độ bóng đá của Lê Hoàng Phước rồi phân lại cho các đối tượng khác để hưởng phần trăm hoa hồng. Để điều hành đường dây cá độ này trơn tru, Sỹ giao cho Võ Văn Lộc (1990, trú Q. Hải Châu) và Phạm Văn Tuấn Tú (1985, trú Đà Nẵng) rải mạng cá độ cho các con bạc tham gia trực tiếp cá cược các trận đấu bóng đá trong khuôn khổ giải VĐQG Châu Âu như Pháp, Đức, Anh, Italia, Tây Ban Nha... qua mạng Internet và chuyển tiền thắng - thua. Trong số hàng chục con bạc tham gia vào đường dây cờ bạc do Sỹ cùng đồng bọn điều hành, Nguyễn Văn Dũng (1975, trú Q. Hải Châu) thừa nhận trong thời gian từ tháng 3-2010 đến 9-2010 đã trực tiếp cá độ qua mạng Internet và thua số tiền gần 3 tỷ đồng.

Sau khi đường dây cá độ bóng đá do Lê Hoàng Phước cầm đầu bị triệt xóa, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiến hành khởi tố Nguyễn Văn Sỹ, Võ Văn Lộc, Phạm Văn Tuấn Tú, Phạm Văn Tuấn Anh (1982, em ruột Tú), Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Lợi (1992, trú Đà Nẵng) về các tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo điều 248 và 249 BLHS. Trong số này, Sỹ bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Qua xác minh được biết, năm 2001 Sỹ từng bị TAND Tối cao TP Đà Nẵng xử phạt 3,6 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Mãn hạn tù trở về địa phương, Sỹ từng hành nghề Inox để nuôi vợ và 2 con nhỏ. Sau khi đường dây cá độ do Phước cầm đầu bị lực lượng CATP Đà Nẵng triệt xóa, Sỹ bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Ban đầu Sỹ vào TPHCM thuê nhà tạm trú, sau đó đến nhiều nơi như Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng), Đắc Lắc... Mãi đến đầu tháng 9-2016, biết tin vợ con thường xuyên ốm đau và bố ruột qua đời, Sỹ quyết định ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Chiều 6-9, sau khi bắt ô-tô về Đà Nẵng, Sỹ thắp hương cho bố rồi mang theo tư trang đến Phòng CSHS CATP Đà Nẵng xin đầu thú. Trong bản cung đầu tiên với các ĐTV CATP Đà Nẵng, Sỹ thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết quyết tâm hướng thiện để sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_154304_do-i-tuo-ng-co-le-nh-truy-na-da-c-bie-t-da-u-thu-.aspx