Đối tượng có tiền án lại vướng vòng lao lý vì chiếc điện thoại

Diện đến nhà anh Hòa đòi chiếc điện thoại thì xảy ra xích mích rồi chém người người họ hàng của anh Hòa bị thương.

Theo thông tin của Công an huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng, đơn vị này đang điều tra, làm rõ việc cố ý gây thương tích của đối tượng Nguyễn Văn Diện (trú tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy).

Đối tượng Nguyễn Văn Diện tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, vào sáng 16/8, Diện đến nhà anh Bùi Văn Hòa (cùng trú địa chỉ trên) để đòi chiếc điện thoại di động mà anh Hòa đã mượn lâu ngày của Diện.

Tại nhà anh Hòa, trong lúc nóng giận, Diện chửi bới cả bố anh Hòa là ông Bùi Văn H.. Lúc này, anh Bùi Văn Ch. (cháu của ông Bùi Văn H.) ở nhà ngay kế bên, có sang hỏi Diện lý do tại sao lại làm ầm ĩ.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, anh Ch. và Diện đã xảy ra xích mích. Bực tức, Diện bỏ về lấy dao, sau đó quay lại chém tới tấp khiến anh Ch. bị đứt cơ, mẻ xương ở khuỷu tay phải. Ngay sau đó, nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Thụy đã phối hợp với Công an xã Tân Phong nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế, áp giải đối tượng về cơ quan điều tra, đồng thu giữ 1 con dao là tang vật vụ án.

Được biết, Diện là đối tượng nghiện ma túy, từng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích vào năm 2006, bị TAND huyện Kiến Thụy xử phạt 9 năm tù giam.

Hiện, Công an huyên Kiến Thụy đã tạm giữ đối tượng Diện để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/doi-tuong-co-tien-an-lai-vuong-vong-lao-ly-vi-chiec-dien-thoai-a336674.html