Đối tượng 'ngáo đá' dùng dao khống chế người quen

Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT CAH Chư Sê (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Thức (1987, trú xã Đức Minh, H. Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông) sau khi đối tượng dùng dao khống chế người quen, bắt chở y đi "chơi".

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT CAH Chư Sê, do có quen biết từ trước nên khoảng 14 giờ ngày 6-12, Thức đến nhà trọ của anh Nguyễn Văn Hùng (1979) và Nguyễn Anh Cường (1995, trú xã Ia Sao, H. Ia Grai, Gia Lai) ở khu vực xã Ia Dom (H. Đức Cơ, Gia Lai). Tại đây, bất ngờ Thức rút con dao nhọn đã thủ sẵn từ trước ra rồi đe dọa, khống chế anh Hùng. Quá bất ngờ nên anh Hùng không kịp phản ứng hoặc bỏ chạy, đành đứng im. Sau khi khống chế anh Hùng, Thức yêu cầu anh Cường điều khiển ô-tô BKS 29U-6503 của anh Hùng đi theo chỉ dẫn của Thức. Thấy Thức có biểu hiện của người đã sử dụng ma túy và đối tượng vẫn kề dao vào cổ anh Hùng, anh Cường buộc phải điều khiển xe chở Thức từ xã Ia Dom đi dọc QL19 lên QL14 nhằm đảm bảo an toàn cho anh Hùng.

Sau khi đến QL14, Thức vẫn kề dao vào cổ anh Hùng và yêu cầu anh Cường tiếp tục điều khiển ô-tô theo hướng Gia Lai - Đắc Lắc. Khi đến cây xăng Thanh Nga (xã Ia Glai, H. Chư Sê, Gia Lai), anh Cường lấy cớ xe hết xăng để dừng lại đổ xăng. Tận dụng lúc Thức sơ hở, anh Hùng đã nhanh chóng thoát ra và cùng anh Cường tước con dao trong tay của Thức, đồng thời hô hoán để người dân xung quanh ứng cứu. Thấy vậy, Thức lao ra khỏi ô-tô và nhặt đá ném làm vỡ kính trước của xe anh Hùng rồi tháo chạy. Lúc này, tổ tuần tra của Đội CSGT (thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Gia Lai) đang tuần tra trên QL14 (đoạn gần đó) nhanh chóng có mặt và phối hợp với người dân khống chế, bắt giữ Thức ngay sau đó. Tuy nhiên, trong lúc khống chế, tước vũ khí trên tay đối tượng, anh Cường và anh Hùng đã bị thương ở tay và được đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện H. Chư Sê. May mắn là vết thương không nguy hiểm nên cả anh Hùng, anh Cường đã được xuất viện vào sáng 7-12. Riêng Thức, sau khi bị bắt giữ đã được bàn giao cho CAH Chư Sê để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Văn Thức vẫn còn "ngáo đá" và chiếc xe bị Thức ném vỡ kính.

Tại cơ quan CA, thức vẫn có biểu hiện nói lảm nhảm, không kiểm soát được hành vi như đang "ngáo đá". Kết quả xét nghiệm, CAH Chư Sê xác định Thức dương tính với ma túy đá. Đồng thời, qua xác minh, Thức là đối tượng nghiện ma túy và đã sử dụng ma túy đá hơn 1 năm nay. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Chư Sê đang tạm giữ Nguyễn Văn Thức để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_158899_do-i-tuo-ng-nga-o-da-du-ng-dao-kho-ng-che-nguo-i-q.aspx