Đội tuyển Argentina: Không thể dựa vào một mình Messi!

(TTVN Online) - Lionel Messi là một cầu thủ vĩ đại, nhưng không phải là một siêu nhân! - Đó là lời nhận định của cựu danh thủ Mario Kempes hiện làm việc cho kênh ESPN.

Kempes cũng cho rằng, chiều sâu của đội tuyển Argentina tại World Cup sẽ dựa vào các cầu thủ xung quanh Messi và bản thân Messi. Các cầu thủ hàng đầu có thể tạo nên sự khác biệt trong 1 hoặc 2 trận đấu, nhưng để giành ngôi vô địch phải có sự đóng góp của cả đội ngũ cầu thủ tài năng. "Messi là một cầu thủ vĩ đại, xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, anh ấy không thể làm được điều đó một mình", Kempes - từng giúp Albiceleste tới ngôi vô địch World Cup 1978 và được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu năm đó - khẳng định, "Đó là điều lý giải vì sao để giành được ngôi vô địch thế giới thì một cầu thủ có tài năng vượt trội cũng cần được bao quanh bởi những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu khác. Đây là những gì Maradona phải tìm kiếm. Argentina cần có đội hình có sự thống nhất cao để đảm bảo cho Messi thể hiện được đẳng cấp, tài năng của mình như những gì anh ấy đã làm được tại châu Âu". Messi đã đưa Barcelona tới danh hiệu vô địch La Liga thứ 2 liên tiếp và là Vua phá lưới tại Tây Ban Nha (34 bàn thắng) và châu Âu (47). Những màn trình diễn ngoạn mục của anh trong màu áo đội bóng xứ Catalan đã mang lại cho Messi nhiều danh hiệu cá nhân, gồm cả danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Điều đó cũng khiến nhiều người ví Messi với Diego Maradona, hiện là HLV tại ĐTQG và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong mọi thời đại. Khi còn khoác áo cầu thủ, Maradona từng đăng quang ngôi vô địch World Cup 1986 và dẫn dắt đội tuyển Argentina tới trận chung kết năm 1990. Giải đấu trên đất Nam Phi sẽ là kỳ World Cup đầu tiên của ông trên cương vị HLV ĐTQG. Thế nhưng, khi được hỏi sự so sánh này có đúng đắn không, Kempes trả lời: "Không, Maradona đã làm những gì ông ấy phải làm. Bóng đá đã hoàn toàn thay đổi". Bất chấp gặt hái được nhiều thành công tại CLB, nhưng ở quê hương, Messi luôn bị chỉ trích bởi anh không thể hiện được tài năng hay kết quả tốt khi thi đấu cho đội tuyển Argentina. Argentina đã bị đội chủ nhà Đức loại khỏi tứ kết tại kỳ World Cup diễn ra 4 năm trước và cũng gặp rất nhiều khó khăn mới giành được vị trí cuối cùng trong số các đội bóng Nam Mỹ tham dự World Cup 2010. Argentina thua Bolivia 1-6 tại vòng loại và thua 1-3 trên sân nhà trước Brazil. Thậm chí, Maradona cũng bị chỉ trích nặng nề vì thiếu kinh nghiệm cầm quân. Một số ý kiến cho rằng, chiến lược gia này nên bố trí Messi ở vị trí bên trái của hàng tấn công 3 mũi nhọn như anh từng thi đấu tại Barcelona. Về phía Kempes, khi được yêu cầu đánh giá về người đồng đội cũ trên cương vị HLV, ông trả lời: "Có sự pha trộn giữa tốt và xấu". Tuy nhiên, cựu danh thủ này nhận thấy những dấu hiệu tiến triển của đội bóng xứ Tango. Argentina đã thắng cả 5 trận đấu giao hữu trong năm nay, gồm cả trận thắng 2-1 trước Đức và mới đây là 5-0 trước Canada. Tại World Cup 2010, Argentina sẽ gặp các đối thủ Nigeria, Hy Lạp và Hàn Quốc tại bảng B.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/22896/