Đội tuyển Argentina thoát hiểm

ND- Lượt đấu cuối cùng vòng loại Cúp thế giới 2010 khu vực châu Âu diễn ra đêm 14 và rạng sáng 15-10 đã xác định chín đội bóng châu Âu giành vé đi thẳng đến Nam Phi cùng tám đội khác tranh bốn chiếc "vé vớt" còn lại. Khu vực Nam Mỹ cũng chứng kiến giây phút thoát hiểm của thầy trò Maradona - đội tuyển Argentina ngay trên sân của đối thủ Uruguay, giành vị trí thứ tư, đủ để có mặt ở Nam Phi mùa hè sang năm.

Trận đấu giữa hai đội Uruguay và Argentina diễn ra vô cùng quyết liệt, bởi đội nào giành chiến thắng thì chắc chắn giành vé dự vòng chung kết. Với tinh thần đó, cầu thủ hai đội đã chơi quá rắn, mỗi đội phải nhận bốn thẻ vàng và Uruguay còn nhận một thẻ đỏ của J.M. Ca-rê-rét ở phút 83. Chiếc thẻ đỏ này là nguyên nhân thất bại của đội chủ nhà Uruguay, mặc dù trước đó, họ chơi tốt hơn Argentina. Và chỉ một phút sau đó, đội Argentina có bàn thắng quyết định may mắn: phút 84, từ pha đá phạt do lỗi của Ca-rê-rét, Veron sút bóng trúng một cầu thủ Uruguay, bóng đến chân Bô-lát-ti và cầu thủ này dễ dàng ghi bàn cho Argentina. Thua trận, đội Uruguay xếp thứ năm, giành quyền tranh vé vớt với đội Costa Rica (xếp thứ tư khu vực CONCACAF). Như vậy, khu vực Nam Mỹ đã xác định bốn đội bóng dự vòng chung kết là: Brazil, Chile, Paraguay và Argentina. Xuân Hoàng

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159323&sub=136&top=46