Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được thưởng 300 triệu đồng

Tại SEA Games 26, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ thua Thái-lan trong trận chung kết và giành huy chương bạc. Đây là thành tích tương ứng với mục tiêu nêu ra.Để động viên đội tuyển, IMC quyết định tặng 300 triệu đồng. 100 triệu trong số này là phần thưởng nóng cho thành tích thắng đội chủ nhà In-đô-nê-xi-a trong trận quyết định, 200 triệu còn lại cho thành tích vào chung kết.

IMC - Công ty cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe và rối loạn tiêu hóa - cùng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng đã ký hợp đồng tài trợ bốn năm.

Bốn võ sĩ Việt Nam thi đấu vòng loại Ô-lim-pích khu vực châu Á

Bốn võ sĩ trong đội tuyển tê-cuôn-đô Việt Nam gồm Lê Huỳnh Châu (hạng 58 kg), Dương Thanh Tâm (hạng 80 kg), Trần Thị Đường (hạng 57 kg) và Chu Hoàng Diệu Linh (hạng 67 kg) đã bước vào thi đấu vòng loại Ô-lim-pích 2012 khu vực châu Á bắt đầu hôm qua (26-11) tại Băng-cốc, Thái-lan. Hy vọng lớn nhất của đội tuyển vẫn là Lê Huỳnh Châu, người từng giành HCĐ thế giới. Hạng cân của Châu không có đối thủ nào quá mạnh tại vòng loại khu vực châu Á. Ở hạng 57 kg, Dương Thanh Tâm phải cạnh tranh các vận động viên mạnh của Gioóc-đa-ni, Áp-ga-ni-xtan, Trung Quốc.

Cầu thủ Thành Lương được xếp vào nhóm 5 cầu thủ hay nhất SEA Games 26

Sau khi SEA Games 26 kết thúc, trang tin bóng đá Goal.com đã xếp tiền vệ Phạm Thành Lương của đội U23 Việt Nam vào nhóm năm cầu thủ hay nhất trong môn bóng đá nam tại SEA Games 26 cùng thủ môn Khai-run Pha-mi, tiền đạo Ky-ao Ko Ko, tiền vệ Na-ta-rit và ngôi sao của đội chủ nhà Pa-trich Vang-gai.

Nguyễn Tiến Minh thi đấu với cây vợt cầu lông số bốn thế giới tại TP Hồ Chí Minh

Tại TP Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện EEC tổ chức trận đấu cầu lông hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới: Nguyễn Tiến Minh - số bảy thế giới và Pi-tơ Hô-ếch Gết - số bốn thế giới. Đây là trận cầu lông đỉnh cao lần đầu tiên của Tiến Minh với tay vợt đẳng cấp thế giới diễn ra tại Việt Nam. Lễ khai mạc diễn ra tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng lúc 19 giờ 30 phút ngày 30-11.

Gơ-ra vắng mặt trong trận Li-vơ-pun gặp Man-che-xtơ Xi-ti

Tiền vệ, đội trưởng Li-vơ-pun Xti-vân Gơ-ra không kịp bình phục để cùng đội bóng của mình tiếp đón đội đầu bảng Man-che-xtơ Xi-ti trong trận đấu vòng 13 giải Ngoại hạng Anh diễn ra hôm nay, 27-11. Gơ-ra mới trở lại thi đấu hồi tháng 9-2011 sau thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, vết thương trong lúc tập luyện khiến anh tiếp tục xa sân cỏ để điều trị. Ngoài Gơ-ra, Li-vơ-pun cũng sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ trẻ J.Rô-bin-xơn.

J.Song-ga vào bán kết giải quần vợt ATP World Tour Finals

Ngày 25-11, J.Song-ga đã trở thành tay vợt người Pháp đầu tiên trong vòng ba năm qua giành quyền vào bán kết giải quần vợt ATP World Tour Finals sau khi đánh bại á quân mùa giải trước Ra-pha-en Na-đan trong trận đấu cuối cùng bảng B. Đây là thắng lợi thứ ba của J.Song-ga trong chín lần chạm trán với Na-đan, nhưng là một thắng lợi quan trọng vì nó đem đến cho anh một vị trí trong top bốn tay vợt mạnh nhất tại giải đấu quy tụ những tay vợt có thứ hạng cao của thế giới hiện nay.

Bóng đá Anh thoái trào ở châu Âu

Bóng đá Anh đang thoái trào ở châu Âu khi M.U và Chen-xi có nguy cơ bị loại sớm, Man Xi-ti (đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh) có rất ít cơ hội đi tiếp. Sự sa sút của các đại diện Premier League chính là nét đáng chú ý nhất tại Champions League tính đến lúc này, bên cạnh một bất ngờ khác là A-pô-en Ni-cô-xi-a trở thành CLB đầu tiên của Xi-prut lọt vào vòng 1/8 Champions League - nơi quy tụ 16 đội mạnh nhất châu Âu.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/the-thao/tin-chung/i-tuy-n-bong-chuy-n-n-vi-t-nam-c-th-ng-300-tri-u-ng-1.322944