Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở SEA Games 29

Online - Chiều 17-8, trên sân SVĐ UM Arena, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận ra quân ở SEA Games 29, bằng chiến thắng 3-0 trước đội tuyển nữ Philippines.

Nhìn vào đội hình ra sân của đội tuyển nữ Việt Nam với đầy đủ cầu thủ tốt nhất, cho thấy HLV Mai Đức Chung không hề chủ quan. Tuy nhiên phải thấy rằng, nhiệt độ ngoài trời tại sân UM Arena rất nóng, lên tới 34-35 độ C, khiến cầu thủ dự bị hai đội phải kiếm bìa giấy kê lên khu vực kỹ thuật mới ngồi được. Trời nắng khiến đôi bên gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Sau những phút đầu chệch choạng, đội tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng thể hiện đẳng cấp bằng việc liên tục ép sân. Phút thứ 10, bóng dội xà ngang khung thành Philippines sau pha bắt vô lê của cầu thủ số 9 bên phía Việt Nam, Trần Thị Thùy Trang.

Nhận thấy khó bì về mặt kỹ thuật với đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ nữ Philippines được ban huấn luyện ra hiệu chơi chậm lại, chủ động phòng ngự. Mỗi khi có bóng, đội bạn chủ yếu phát bổng lên phía trên cho Mae San Pedro, Isobel Arrieta phối hợp gây khó khăn cho thủ thành Kiều Trinh.

Với lợi thế về thể hình và thể lực, tuyến tiền vệ của Philippines với Irish Oliveros, Tomanon Patricia, Mea Dematao, Jan Aragones đã chủ động chơi phòng ngự từ xa. Sau đó, hàng tứ vệ này đã lấn lướt Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Vân ở khu vực giữa sân.

Phải đến cuối hiệp 1, đội tuyển Việt Nam mới có cơ hội phá vỡ thế bế tắc nhưng cú dứt điểm cận thành của Tuyết Dung lại thiếu chính xác.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) thi đấu lấn lướt trước đối thủ. Ảnh:vietnamnet.vn

Niềm vui của các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam sau khi có chiến thắng trước Philippines. Ảnh: vietnamnet.vn

Ngay đầu hiệp 2, HLV Mai Đức Chung đã có sự thay đổi nhân sự khi tung bộ đôi tiền vệ Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Bích Thùy vào sân. Sau đó không lâu, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam có thêm sự thay người bất đăc dĩ nữa, bằng việc tung Phạm Hải Yến vào sân, thay Thùy Trang bị chấn thương.

Những sự thay đổi về nhân sự và đấu pháp của đội tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng mang lại hiệu quả. Phút 63, Huỳnh Như ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà sau một pha đột phá bên cánh trái, trước khi tung cú dứt điểm ở góc hẹp đánh bại thủ môn Kristianne Beza.

Sau đó, liên tiếp ở các phút 72, 77, Hải Yến rồi Huỳnh Như đều tung ra những cú dứt điểm vọt xà trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện. Tuy nhiên các cầu thủ dự bị và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam không phải chờ lâu. Ở phút 85, Tuyết Dung đã ghi bàn, nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Vào phút bù giờ, Nguyễn Thị Muôn đã ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam sau một cú dứt điểm cận thành đơn giản, đánh dấu sự khởi đầu thuận lợi cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trên hành trình giành HCV ở SEA Games 29.

ĐÌNH HÙNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-29/doi-tuyen-bong-da-nu-viet-nam-khoi-dau-thuan-loi-o-sea-games-29-515298