Đội tuyển Futsal Việt Nam đấu trận then chốt

(Chinhphu.vn)- Chiều nay (4/5), đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp đội Kuwait trong khuôn khổ bảng A, VCK Futsal châu Á 2014. Chỉ khi giành trọn 3 điểm, các cầu thủ chủ nhà mới có vé vào vòng sau.

Đối với người hâm mộ Việt Nam thì trận gặp Kuwait vào chiều nay của thầy trò HLV Bruno Garcia là trận cầu tâm điểm. Nếu thắng đội bóng Tây Á, đội Việt Nam đạt được mục tiêu lọt vào TOP 8 châu lục môn bóng đá trong nhà.

Sau chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha hồi tháng 4, các cầu thủ Việt Nam đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ một trong những cường quốc môn bóng đá trong nhà ở châu Âu. Bên cạnh đó, lại được thi đấu trên sân nhà nên có thể nói đây là cơ hội tốt cho đội tuyển khẳng định được vị trí trên đấu trường châu lục.

Nhưng thật đáng tiếc, trong trận đầu ra quân gặp đội Iraq, đội chủ nhà đã thua 1-2. Ở trận gặp Tajikistan, các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt hơn và giành thắng lợi chung cuộc 10-4, được 3 điểm và xếp ngôi nhì bảng A (do hơn Iraq hiệu số bàn thắng).

Về đối thủ của đội Việt Nam chiều nay- đội Kuwait, trước khi diễn ra VCK lần này, đội bóng Tây Á được đánh giá cao hơn so với các đội cùng bảng. Tuy nhiên, đội Kuwait đã từng bị đội tuyển Việt Nam đánh bại 2 lần trong khuôn khổ Giải Futsal quốc tế mở rộng 2012 tổ chức tại Kuwait.

Đến TPHCM dự VCK Futsal châu Á 2014, đội tuyển Kuwait đã cho thấy một khuôn mặt khác hẳn khi thắng liền 2 trận (thắng Tajikistan 5-0; thắng Iraq 5-3), giành trọn 6 điểm và tạo ra áp lực rất lớn cho đội Việt Nam trước trận đấu chiều nay.

Cũng trong khuôn khổ VCK Futsal châu Á 2014, trong chiều qua (3/5), tại bảng C, Thái Lan tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng khi vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 5-2. Trong khi đó, Malaysia đánh bại Lebanon với tỷ số 5-1, vươn lên nhì bảng và nuôi hy vọng vào vòng sau.

Ở bảng D, một bất ngờ lớn mà khán giả được chứng kiến chiều ngày 3/5 là đội ĐKVĐ Futsal châu Á -Nhật Bản đã thua Uzbekistan 1-2 và bị đẩy xuống vị trí thứ 3. Điều này khiến đội Nhật Bản cũng rơi vào tình thế buộc phải thắng trận cuối cùng (gặp Kyrgyzstan) mới giành quyền đi tiếp.

Cũng trong bảng D, đội tuyển Kyrgyzstan đã vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 4-1. Kết quả này đã khiến Hàn Quốc nói lời chia tay vòng chung kết trước 1 vòng đấu.

Tính đến hết vòng đấu thứ 2 VCK Futsal châu Á 2014, mới chỉ có 2 đội giành vé vào vòng sau là Australia và Iran (bảng B).

Thùy Linh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/van-hoa-the-thao/doi-tuyen-futsal-viet-nam-dau-tran-then-chot/198508.vgp