Đội tuyển là của ai?

Nhiều khả năng, đội Olympic Việt Nam sắp tập trung tới đây tại Trung tâm Thành Long sẽ vắng mặt hầu hết những gương mặt xuất sắc đến từ xứ Nghệ, vì “bận” đá U21 cho đội nhà. Đó là thông tin không mấy vui vẻ, không chỉ riêng với HLV Calistio mà cả sự tôn trọng với màu áo của đội tuyển.

Cách đây vài ngày, khi SGGP Thể Thao liên lạc với Quang Tình, tiền vệ này lo lắng: “Đợt này, chắc em không thể lên tập trung đúng hẹn, vì các chú ở đây nói phải đi đá vòng loại U21. Nếu không lên, chẳng biết có bị sao không?”. Nghe thế, chúng tôi cũng chẳng biết thế nào ngoài việc an ủi tiền vệ trẻ đang chơi lên chân và rất khát khao được tham dự đội tuyển Olympic này. Nỗi lòng của Quang Tình là thế, chắc chắn những cầu thủ khác cũng vậy, bởi họ đều đang muốn khẳng định ở cơ hội hiếm có này, thế nhưng bất thành khi người lớn muốn họ phải chơi vòng loại U21 vì thành tích của địa phương… Giờ đây, SLNA chắc hẳn đang rất vui mừng, khi VFF và HLV Calisto đã đồng ý cho quân xứ Nghệ được phép tập trung trễ để toàn lực cho chiến dịch “vòng loại U21 quốc gia” sắp tới. Việc đội Olympic hụt quân không là câu chuyện quá lớn, nhưng điều đáng nói ở đây, chính là việc không phải lần đầu SLNA xin rút quân ra khỏi các đội tuyển để phục vụ cho CLB. Dường như ở xứ Nghệ, đơn vị chủ quản viện lý do này, lý do khác để từ chối nghĩa vụ quốc gia của các cầu thủ là điều bình thường chăng? Nếu thế thì những Nam Định, Bình Dương hay các CLB nào chuẩn bị thi đấu ở giải U21 đều xin cho quân ở nhà lo đá giải thì sao nhỉ? Đội tuyển là của ai? Câu hỏi này rất dễ trả lời. Nó là của quốc gia, của lòng tự hào dân tộc, và cũng như niềm vinh hãnh của các cầu thủ. Tuy nhiên, những tưởng như điều đó cao quý ấy sẽ là động lực cho các cầu thủ lẫn các đội bóng nhiệt tình phấn đấu, nhưng hóa ra không hẳn. Rất, rất nhiều đội bóng lẫn cầu thủ đã từng từ chối lên tuyển vì nhiều lý do rất không chính đáng. Lên tuyển đôi khi chỉ đơn giản được tham dự các giải đấu lớn, hoặc lấy cái tên để làm nền cho những cuộc chuyển nhượng tiền tỷ sau này. Còn nếu lên tuyển chỉ để đá giao hữu, hoặc các giải đấu không mấy quan trọng thì rất ít người hào hứng tập trung, và việc rút rất nhiều gương mặt quan trọng ở tuyển Olympic của đội bóng xứ Nghệ là một minh chứng rõ nét. Xem ra, chuyện chẳng nhỏ chút nào! THẢO PHƯƠNG Nguyễn Hồng Thanh (Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA): “Chúng tôi không giữ quân bằng mọi giá” Thời điểm đội tuyển quốc gia và tuyển Olympic Việt Nam hội quân (ngày 5-9), nhiều cầu thủ SLNA như Quang Tình, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Bình có tên trong danh sách tập trung sẽ khó lên tuyển, vì phải thi đấu trong màu áo U21 Sông Lam Nghệ An. SGGP Thể Thao đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo bóng đá xứ Nghệ về việc có cản trở cầu thủ của họ lên tuyển. * SLNA đóng góp tới 5 gương mặt cho Olympic Việt Nam, đó là niềm tự hào của xứ Nghệ? - Không phải đến bây giờ, từ nhiều năm trước ở những lần đội tuyển tập trung, SLNA đã đóng góp rất nhiều cầu thủ. Đó là niềm tự hào của công tác đào tạo trẻ của chúng tôi. Lần này, có 5 cầu thủ SLNA lên tuyển Olympic Việt Nam, bản thân những người có trách nhiệm như chúng tôi lấy đó làm hãnh diện để tiếp tục đào tạo trẻ tốt hơn. * Thực tế, 4/5 cầu thủ SLNA được triệu tập lên tuyển lần này vắt kiệt sức cùng SLNA, giờ phải tập luyện cùng U21 SLNA, ông không sợ cầu thủ của mình quá tải? Tôi cũng biết như vậy sẽ quá tải, nhưng ở đây, tôi nghĩ số cầu thủ này còn trẻ nên vấn đề thể lực không đáng lo ngại lắm. Hơn nữa, chính bản thân họ cũng khao khát được thi đấu thường xuyên để rèn thêm khả năng, nâng cao chuyên môn. * Vòng loại giải U21 quốc gia, bảng đấu ở Nghệ An sẽ diễn ra vào ngày 5-9, trùng với thời điểm 4 cầu thủ này phải có mặt tập trung cùng đội Olympic Việt Nam. Vậy phía SLNA có tạo điều kiện cho số cầu thủ này được lên tập trung đúng hạn hay vẫn “giam” họ lại phục vụ cho đội U21 SLNA? - Ngày 31-8, khi VFF công bố danh sách đội tuyển Olympic, cũng là ngày 4 cầu thủ trên của chúng tôi bắt đầu tập trung cùng đội U21 SLNA. Tuy nhiên, năm nay SLNA quyết tâm có thành tích cao tại VCK U21 sắp tới, nên cần những cầu thủ tốt nhất. Vì thế, chúng tôi sẽ thương lượng với VFF cũng như HLV Calisto trong việc cho phép 4 cầu thủ trên được ở lại. * Như vậy, SLNA sẽ tìm mọi cách giữ quân, như đã từng xảy ra với trường hợp Trọng Hoàng, Văn Bình năm 2008, hay Công Minh trước đó? - Không hẳn như thế, chúng tôi cần thành tích thật, nhưng sẽ không giữ quân bằng mọi giá. Nếu HLV Calisto cho phép thì 4 cầu thủ trên sẽ ở lại đá cho chúng tôi trước, còn ngược lại thì cũng phải chấp nhận. Mà nếu ở lại thi đấu cho U21 SLNA, họ được đá thường xuyên, phong độ được đảm bảo thì điều đó cũng tốt chứ sao. KHANG VIỆT (thực hiện)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/vleague/2010/9/236134/