Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu vô địch giải Đông Nam Á

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức tập trung từ ngày 6.6 để chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á tại Myanmar.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức hội quân trong ngày 6.6. Ảnh: Thanh Thảo.

Sau khi tập trung quân số vào sáng 6.6, đội đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào buổi chiều cùng ngày.

Trả lời phỏng vấn báo chí ở buổi tập này, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam – ông Mai Đức Chung cho biết đội tuyển sẽ phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tới đây.

Ông nói: “Về mục tiêu tại giải đấu tới, có thể lãnh đạo VFF, Tổng cục TDTT chưa giao nhiệm vụ cho chúng tôi, nhưng bản thân chúng tôi đã xác định sẽ phấn đấu đạt được thành tích cao nhất ở giải đấu này”.

Khi được phóng viên hỏi liệu mục tiêu cao nhất có phải là chức vô địch hay không, HLV Mai Đức Chung cho biết suy nghĩ đó chắc giống với suy nghĩ của ông, đội tuyển sẽ cố gắng đạt mục tiêu cao nhất.

HLV Mai Đức Chung trả lời phỏng vấn báo chí ở buổi tập ngày 6.6. Ảnh: Thanh Thảo

Ông cũng chia sẻ thể lực là một trong những điều ban huấn luyện đội tuyển sẽ cải thiện cho các cầu thủ. “Vừa qua các bạn cũng vừa qua được lượt đi của giải VĐQG nhưng chúng tôi đánh giá thể lực không được tốt. Phút 60, 65 cầu thủ đã đi bộ hoặc suy giảm thể lực rõ rệt. Chính vì thế lần này tập trung chúng tôi nâng cao vấn đề thể lực”.

Ở buổi tập chiều 6.6, các cầu thủ đã bắt đầu bằng những bài chạy khởi động ở cự li ngắn trước khi có những bài tập không bóng tại chỗ. Sau đó, đội đã trải qua bài tập chạy vượt chướng ngại vật kết hợp với nhiều động tác chạy khác nhau trong 20 phút.

Sau khi khởi động với bóng, buổi tập khép lại bằng việc chia đôi đội hình đá đối kháng với nhau trong vòng 15 phút.

Trong lần tập trung này có 3 cầu thủ lần đầu tiên lên tuyển đội tuyển gồm Trần Thị Phương Thảo (Trung tâm TDTT Quận 1 TPHCM), Nguyễn Thị Vạn (Than Khoáng sản Việt Nam) và Trần Mai Tuyền (Thái Nguyên). Đây là những cầu thủ trẻ có nhiều nổi bật tại lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016.

Nguyễn Thị Vạn (số 25) là 1 trong 3 cầu thủ mới tập trung lần đầu cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Thanh Thảo.

Theo HLV trưởng đội tuyển nữ, việc triệu tập này nằm trong quá trình trẻ hóa của đội tuyển. Các cầu thủ trẻ trong tương lai sẽ thay thế cho các cầu thủ trụ cột hiện nay như Minh Nguyệt, Kiều Trinh.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập nâng cao thể lực, kỹ chiến thuật và thi đấu giao hữu một số trận từ 6.6 - 7.7 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ VFF.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập huấn nước ngoài từ ngày 8-20.7. Tuy nhiên, theo HLV Mai Đức Chung, hiện tại địa điểm tập huấn chưa được xác định. Nhưng ông mong muốn nếu có những đội bóng ở trình độ càng cao thi đấu giao hữu trong chuyến tập huấn thì càng quý báu.

Kết thúc giai đoạn này, đội tuyển sẽ trở lại Hà Nội 3 ngày trước khi lên đường đi Mandalay (Myanmar) tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016 vào ngày 24.7.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/doi-tuyen-nu-viet-nam-dat-muc-tieu-vo-dich-giai-dong-nam-a-559635.bld