Đội tuyển RMIT Việt Nam chiến thắng tại cuộc thi Lập Kế hoạch Kinh doanh của Đại học RMIT, Úc

Dự án thành lập một trường trung học dân lập mới tại Hà Nội, Việt Nam đã đạt giải thưởng lớn tại cuộc thi Lập Kế hoạch Kinh doanh 2009 danh tiếng dành cho sinh viên Đại học RMIT tại Úc, Việt Nam và các nước khác.

Đội tuyển Sunshine gồm 3 sinh viên đang theo học chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại RMIT Việt Nam cơ sở Hà Nội - Nick Carrillo, Danny Tse và Matthew Kershaw - đã nhận được giải thưởng Merchanlink trị giá 5.000 đô la Úc (tương đương 85,5 triệu đồng) cho ý tưởng thành lập “Trường Trung học Hà Nội Premier” tại lễ trao thưởng tại Melbourne, Úc tuần trước. Trường Trung học Hà Nội Premier sẽ cung cấp một giáo trình đặc biệt mang tên Vietnam Premium. Chương trình mở rộng giáo trình quốc gia Việt Nam truyền thống bằng cách kết hợp với các chương trình Tiếng Anh và quốc tế. Bằng cách cung cấp chất lượng giáo dục cao cho học sinh Việt Nam, trường Trung học Hà Nội Premier nhắm tới việc mang lại một lựa chọn giáo dục mới tạo điều kiện cho học sinh theo học các trường đại học quốc tế. Giáo sư Merilyn Liddell - Tổng Giám Đốc RMIT Việt Nam cho biết, cuộc thi Lập Kế hoạch Kinh doanh RMIT hàng năm được tổ chức dành cho tất cả sinh viên RMIT trên toàn thế giới và khuyến khích các đội tuyển sáng tạo các sáng kiến kinh doanh và những ý tưởng để phát triển các kế hoạch kinh doanh mang tính cạnh tranh. Năm nay có hơn 100 người từ cộng đồng doanh nghiệp tại Úc đã dành thời gian và chuyên môn để chấm bài dự thi, hướng dẫn và hỗ trợ các thí sinh. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi "Lập Kế hoạch Kinh doanh" năm nay lên tới 98.000 đô la Úc (hơn 1,6 tỷ đồng). “Chúng tôi có lý do chính đáng để tôn vinh các sinh viên của mình bởi số lượng các đội tuyển RMIT Việt Nam tham dự và lọt vào vòng 2 của cuộc thi năm nay là tốt nhất từ trước tới giờ. 10 trong số 97 đội tuyển tham dự vòng 1 của cuộc thi là từ RMIT Việt Nam và 5 trong số đó lọt vào vòng 2. Điều này cho thấy sinh viên Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của RMIT Việt Nam có thể đứng ngang hàng với những sinh viên hàng đầu thế giới” - Giáo sư Merilyn Liddell khẳng định. Doãn Hiền

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/2009102101123917cat118/doi-tuyen-rmit-viet-nam-chien-thang-tai-cuoc-thi-lap-ke-hoach-kinh-doanh-cua-dai-hoc-rmit-uc-.htm