Đội tuyển và cầu thủ đắt nhất World Cup

(NLĐO)- Không phải Brazil, chính Tây Ban Nha mới là đội bóng đắt giá nhất thế giới với giá trị 565 triệu euro theo sự định giá 32 đội tham dự World Cup 2010 của trang web Transfer Market .

Đội tuyển đắt giá nhất thế giới Kết quả cho thấy xếp sau Tây Ban Nha là Brazil với tổng trị giá toàn đội là 515 triệu euro, tuyển Pháp có giá 450 triệu euro. Xếp cuối bảng, CHDCND Triều Tiên và New Zealand được trả với giá không đến 11 triệu euro. Trong khi đó, chỉ riêng tiền đạo Messi của Argentina đã được chào giá 80 triệu euro. Xếp thứ nhì là C.Ronaldo của tuyển Bồ Đào Nha với giá 75 triệu euro. Cầu thủ đắt nhất của Tây Ban Nha là Xavi có giá 65 triệu. Kaka của Brazil lọt khỏi top 3 với giá 60 triệu. Giới chuyên môn cho rằng, World Cup không chỉ là 1 cuộc đấu không cân sức giữa các “đại gia” và “dân thường”, bóng đá luôn mang tính kịch tính. Các “dân thường” trong năm nay có thể sẽ vùng như trường hợp tuyển CHDCND Triều Tiên năm 1966 hay tuyển Senegal năm 2002… Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã công bố giải thưởng cho chức vô địch World Cup đầu tiên. Mỗi cầu thủ sẽ có trong tay 55.000 euro nếu giành được Cúp vàng, mức thưởng cao nhất trong số 32 đội bóng cho đến thời điểm này. Top 10 đội bóng đắt giá nhất World Cup 1- Tây Ban Nha: 565 triệu euro 2- Brazil: 515 triệu euro 3- Pháp: 450 triệu euro 4- Anh: 350 triệu 5- Italia: 310 triệu 6- Argentina: 290 triệu 7- Bồ Đào Nha: 280 triệu 8- Đức: 260 triệu 9- Hà Lan: 240 triệu 10- Bờ Biển Ngà: 190 triệu

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2010052802572762p0c1026/doi-tuyen-va-cau-thu-dat-nhat-world-cup.htm