Đôi vợ chồng có chung người tình

Sau 12 năm chung sống, cặp vợ chồng hạnh phúc người Mỹ quyết định ly hôn để một người trong họ được cưới cô bạn gái chung lâu nay.

Chị Cristina, 31 tuổi và anh Benno 37 tuổi, sống ở Texas đã có 3 con chung. Họ gặp nhau 12 năm trước khi cùng phục vụ trong lực lượng cảnh sát quân sự bang Virginia. Họ kết hôn 4 tháng sau đó, và một năm sau thì có đứa con đầu tiên. Nhưng cuối cùng, Cristina - một người song tính (có xu hướng tính dục với cả hai giới nam và nữ) bắt đầu cảm thấy có gì đó thiếu thiếu trong cuộc sống tình yêu của mình.

Nữ trợ lý về luật pháp cho biết trên nypost: 'Chính tôi là người đầu tiên có ý tưởng về một cuộc hôn nhân mở. Tôi nói cho Benno và bảo rằng tôi muốn để một người phụ nữ xuất hiện trong mối quan hệ của mình, xem chuyện gì sẽ xảy ra'.

Cristina đã tìm thấy điều mình tìm kiếm tại một khu mua sắm ở Las Vegas, nơi cô gặp Sierra - cô gái đang làm việc trong một cửa hàng thú nuôi. Họ đã thử hẹn hò vài ngày, và trước sự ngạc nhiên của Cristina, Sierra sẵn lòng gia nhập vào cuộc hôn nhân của họ - không lâu sau khi được giới thiệu với Benno.

Mối quan hệ tay ba tiến triển, và cả ba quyết định tiến lên bước tiếp theo, mời cô gái trẻ dọn đến ở chung nhà. 'Cảm giác của tôi với hai cô ấy là như nhau. Tôi đều yêu cả hai không chút do dự. Họ là những phần rất quan trọng của đời tôi', Benno nói. Anh cho biết cuộc sống chăn gối cũng được phân chia công bằng, và 'không buồn chán như các đôi riêng lẻ'.

'Các con tôi rất ủng hộ điều này. Chúng hiểu cả', Benno bổ sung.

Đôi vợ chồng có chung người tình Sierra (ở giữa). Ảnh: nypost.

Từ khi chuyển vào gia đình này, Sierra trở thành người chăm sóc chính cho bọn trẻ, ở nhà làm nội trợ trong khi Benno và Cristina đi làm. Sierra cho biết cô cảm thấy mình cũng có vai trò bà mẹ không kém gì Cristina và thậm chí bọn trẻ còn gọi cô là 'mẹ'.

Mặc dù không xảy ra chuyện ghen tuông, nhưng bộ ba này cũng gặp các rắc rối giống như mọi mối quan hệ khác.

Năm ngoái, Benno và Cristina đã quyết định làm đơn ly hôn - nhưng mục đích là để ở cùng nhau. Họ sợ rằng cô gái trẻ sẽ cảm thấy mình vẫn là người ngoài cuộc, và có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào. Khi thủ tục ly dị hoàn tất vào cuối năm nay, Benno hoặc Cristina sẽ cưới Sierra - dù họ chưa quyết định ai sẽ làm việc đó.

'Nếu một trong hai chúng tôi kết hôn với cô ấy, cô ấy sẽ được coi là cha mẹ hợp pháp của bọn trẻ, và chứng tỏ cô ấy không chỉ là một thành viên tạm thời trong gia đình', Benno chia sẻ.

'Điều này sẽ không thay đổi gì, chỉ là ai sẽ cưới ai hợp pháp mà thôi', Sierra nói.

Trước đó, một ông chồng Mỹ cũng gây sốt khi được vợ cho phép cưới thêm một cô gái tuổi teen về nhà.

Theo Thuận An/Vnexpress.net

Theo Anh Dũng/Zing.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/doi-vo-chong-co-chung-nguoi-tinh.html