Đón 2 hành khách quốc tế đầu tiên vào Việt Nam bằng thị thực điện tử

Sáng 9/2, 2 hành khách quốc tế đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực điện tử qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Hai vị khách đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực điện tử qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo là anh Libor Machelek và chị Aneta Sritrova, Quốc tịch Cộng hòa Séc.

Hai vị khách quốc tế đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực điện tử. Ảnh: Viết Lam

Trước đó, ngày 6/2, khi đang ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, 2 người này đề nghị được cấp thị thực điện tử để nhập cảnh Việt Nam thông qua Internet. Chỉ sau một ngày kiểm tra dữ liệu, thông tin của khách, Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Bộ Công an đã cấp thị thực điện tử cho 2 người khách này.

Thượng tá Tạ Quang Hậu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết, đây là 1 trong 17 cửa khẩu đường bộ trong cả nước được triển khai cấp thị thực bằng điện tử cho người nước ngoài đang ở nước ngoài vào Việt Nam.

"Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo rất vinh dự được đón 2 vị khách đầu tiên đi bằng thị thực điện tử, nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ vào Việt Nam. Đây là một bước cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ để thu hút khách du lịch, lao động thăm thân, hợp tác, tất cả các lĩnh vực; rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho hành khách tới mức tối đa nhất", Thượng tá Tạ Quang Hậu nói./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/don-2-hanh-khach-quoc-te-dau-tien-vao-viet-nam-bang-thi-thuc-dien-tu-592318.vov