Đồn cảnh sát Pakistan bị đánh bom

(VTC News) - Theo AFP, Reuter, CNN, một chiếc xe hơi cài bom đã lao thẳng vào một đồn cảnh sát cảnh sát tại thành phố Peshawar ở Tây Bắc Pakistan giết chết ít nhất 7 người.

Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên, nhưng theo một số nguồn tin an ninh của Pakistan, thủ phạm đứng đằng sau vụ việc này chắc chắn là những phiến quân cực đoan Taliban. Trước đó, đại diện của Taliban cũng đã công khai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện một loạt các vụ tấn công bạo lực khiến hơn 150 chết trong vòng 2 tuần qua trên khắp các khu vực lãnh thổ của Pakistan. Theo những quan chức an ninh của Pakistan, Taliban liên tục gây ra các vụ bạo lực nhằm trả đũa và gây áp lực lên chính phủ Pakistan về việc quân đội nước này đang thực hiện các chiến dịch tấn công vào khu vực trú ẩn của Taliban dọc biên giới Pakistan. Vụ tấn công xảy ra vào ngày hôm nay (16/10) được thực hiện nhằm vào đồn cảnh sát tại một tòa nhà nơi đang tạm giam và thẩm vấn một số tội phạm và phiến quân nguy hiểm. Đài truyền hình quốc gia Pakistan, một nhà thờ Hồi giáo gần khu vực đồn cảnh sát bị đánh sập do sức ép của khối thuốc nổ. Hiện tại, lực lượng an ninh Pakistan đã phong tỏa khu vực này để tạo điều kiện cho công tác cứu hộ và điều tra. Lê Dũng (AFP)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/311-228961/quoc-te/don-canh-sat-pakistan-bi-danh-bom.htm