Đón chủ nhân giành tấm huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế 2017

Em Trương Đông Hưng trường THPT chuyên Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã giành tấm huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế 2017.

Đặc biệt với thành tích 55% điểm thực hành và 75% điểm lý thuyết, đứng thứ 22/245 thí sinh. Đây là thành tích cá nhân cao nhất trong các lần học sinh Việt Nam tham dự các kỳ Olympic sinh học quốc tế.

Chủ nhân 2 tấm huy chương bạc là em Dương Tiến Quang Huy, trường THPT chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa. Và em Nguyễn Phương Thảo trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên ĐH Quốc gia Hà Nội. Các em cho rằng lý thuyết là điểm mạnh của thí sinh Việt Nam, tuy nhiên khả năng thực hành còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục.

Ảnh: Bộ GD&ĐT

Cũng như kết quả của các đoàn Olympic Toán, Vật lý và Hóa học đã đạt được trước đó. Kết quả này của đội tuyển Olympic sinh học quốc tế cũng là thành tích cao nhất của đoàn Olympic Sinh học quốc tế của nước ta từ trước đến nay. Thành tích này đã khẳng định hướng đi đúng của ngành giáo dục trong việc phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Theo TTXVN

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/don-chu-nhan-gianh-tam-huy-chuong-vang-olympic-sinh-hoc-quoc-te-2017-d49785.html