Đón chuyến bay thứ 700 nghìn và hành khách thứ 20 triệu tại Nội Bài

Chiều 7-12, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã tổ chức lễ đón hành khách thứ 20 triệu và chuyến bay thứ 700 nghìn trong năm 2016.

Chuyến bay mang số hiệu VN311 cất cánh từ sân bay Narita (Nhật Bản) hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 13 giờ 55 phút ngày 7-12 đã đánh dấu chuyến bay thứ 700 nghìn của VATM; đồng thời, cũng chở hành khách thứ 20 triệu của VNA trong năm 2016.

Ông Mamoru Kato, quốc tịch Nhật Bản là hành khách thứ 20 triệu của VNA.

Hành khách thứ 20 triệu của VNA là ông Mamoru Kato, quốc tịch Nhật Bản; khách thứ 19.999.999 là ông Oda Junichi, quốc tịch Nhật Bản và khách thứ 20.000.001 là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, quốc tịch Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Nhật đánh giá: “Với 700 nghìn chuyến bay và 20 triệu lượt khách năm 2016, VATM và VNA đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm cầu nối hiệu quả giữa các vùng miền trong cả nước và giữa Việt Nam với thế giới, đưa hàng không trở thành phương tiện giao thông an toàn, phổ biến và tiện lợi cho người dân".

Với 700 nghìn chuyến bay và 20 triệu lượt khách năm 2016, VATM và VNA đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm cầu nối hiệu quả giữa các vùng miền trong cả nước và giữa Việt Nam với thế giới

Tổng Giám đốc VATM Phạm Việt Dũng cũng cho biết, trong năm 2016, VATM đã điều hành an toàn ước đạt hơn 742 nghìn lần - chuyến, tăng hơn 16% so với năm 2015. VATM đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực vùng trời và năng lực thông qua tại các sân bay trọng yếu, đưa vào khai thác hệ thống đường bay cao tốc song song một chiều trục bắc - nam; ra mắt Trung tâm Quản lý luồng không lưu và chuyển đổi phương thức dẫn đường đi/đến dựa trên tính năng dẫn đường tiên tiến - RNAV1 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31486602-don-chuyen-bay-thu-700-nghin-va-hanh-khach-thu-20-trieu-tai-noi-bai.html