Đón dân quay về sau lễ, các bến xe hoạt động hết công suất

PN - Ngày 4/5, hàng ngàn phương tiện ùn ùn quay trở lại TP.HCM sau năm ngày nghỉ lễ khiến nhiều nơi xảy ra ùn ứ giao thông, việc đi lại khá vất vả.

Theo ghi nhận của chúng tôi trên Quốc lộ 1A, khoảng 16g từ ngã tư Vũng Tàu đến Công viên văn hóa Suối Tiên, lượng phương tiện lưu thông tăng đột biến nên đã tắc nghẽn giao thông. Đến khoảng 18g, tình hình càng nghiêm trọng hơn, các phương tiện phải mất hơn nửa tiếng mới qua được đoạn đường này. Từ Công viên văn hóa Suối Tiên vào trung tâm TP, do xa lộ Hà Nội vừa được mở rộng nên dù các phương tiện lưu thông rất đông vẫn không xảy ra ùn ứ. Tuy nhiên, đến khu vực bến xe (BX) miền Đông, tình hình căng thẳng trở lại. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, bảo vệ BX phải túc trực làm việc do lượng phương tiện đổ về bến quá lớn. Đặc biệt, hàng ngàn lượt xe buýt phải hoạt động liên tục để trung chuyển hành khách vào trung tâm.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết, trong ngày 4/5, đã điều động tổng cộng hơn 3.200 lượt xe buýt để đưa đón khách.

Ảnh minh họa:TTXVN

Tương tự, tại khu vực cửa ngõ miền Tây, dù không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng như những năm trước nhưng nhiều đoạn vẫn kẹt xe kéo dài. Trong đó, nghiêm trọng nhất là đoạn đi qua địa bàn huyện Bình Chánh. Nhiều thời điểm các phương tiện chỉ có thể di chuyển từ 5 - 10km/giờ. Trên Quốc lộ 1A, lực lượng cảnh sát giao thông phải trực phân luồng, cố gắng không để xảy ra kẹt xe. Trong BX miền Tây, hàng trăm xe buýt liên tục đón, đưa khách. Theo đại diện Ban quản lý (BQL) BX miền Tây, trong ngày 4/5, tổng cộng có khoảng 35.000 người với khoảng 11.000 xe khách đã đổ về bến. BQL bến phải làm việc hết công suất để giải quyết thủ tục thật nhanh cho các xe quay về tỉnh đón khách. Theo dự báo của BQL hai BX miền Đông và miền Tây, rạng sáng nay (5/5) lượng khách về bến sẽ còn tăng mạnh hơn.

Tại hai bến phà Bình Khánh và Cát Lái, tình hình giao thông không còn tắc nghẽn nghiêm trọng như những năm trước. Bến phà Bình Khánh có nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ nhẹ, nhưng khi BQL bến phà tăng phương tiện, lập tức tình hình được cải thiện. Tương tự, tại bến phà Cát Lái, lượng ô tô lưu thông qua phà rất ít, phương tiện qua phà chủ yếu là xe gắn máy nên nhiều thời điểm chỉ xảy ra ùn tắc nhẹ. Theo Sở GTVT TP, do năm nay có đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đưa vào lưu thông nên hều hết ô tô đã chuyển sang đường cao tốc với khoảng từ 15.000 - 19.000 lượt/ngày.

Phan Trí

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/doi-song/don-dan-quay-ve-sau-le-cac-ben-xe-hoat-dong-het-cong-suat/a118963.html