Đón Giáng sinh độc nhất vô nhị ở 'thiên đường nữ giới'

Trải qua 12 giờ bay, chịu cái rét -20 độ nhưng đổi lại bạn sẽ có những trải nghiệm chưa từng nghĩ tới.

Trải qua 12 giờ bay, chịu cái rét -20 độ và chênh múi giờ 5 tiếng, nhưng đổi lại sẽ được lênh đênh giữa “biển băng”, gặp ông già Noel chính hiệu và dạo chơi trên tuyết trắng. Bạn sẽ hiểu vì sao đây là quốc gia có những công dân hạnh phúc nhất nhì thế giới. Một đất nước xanh và sạch, một xã hội bình đẳng, những điều kiện tốt nhất cho người phụ nữ được thực hiện thiên chức làm mẹ và nuôi dạy con cái nhờ hệ thống giáo dục phát triển là những yếu tố chính khiến Phần Lan thực sự là một thiên đường dành cho phụ nữ.

Bạn có muốn khám phá đất nước được ví như cô gái Baltic xinh đẹp của châu Âu, để có một chuyến đi đáng nhớ nhất trong đời?

Từ sân bay bạn có thể di chuyển bằng xe bus số 615 để đi thẳng đến trung tâm Rautatien ở Helsinki có địa danh Lapland – cô gái Baltic mang vẻ đẹp đằm thắm quyến rũ để bắt đầu hành trình khám phá quê hương của ông già Noel.

browser not support iframe.

Helsinki vào mùa đông như cô gái Baltic đằm thắm khoác chiếc áo choàng màu trắng.

Helsinki vào mùa đông như cô gái Baltic đằm thắm khoác chiếc áo choàng màu trắng. Hành trình khám phá Phần Lan thường bắt đầu trên con tàu Sampo Icebreaker Cruise - từng được chính phủ Phần Lan dùng làm tàu phá băng của nước này, trôi trên “biển trắng” mang đến những trải nghiệm độc đáo cùng những dấu ấn đẹp không nên bỏ qua.

Lapland là vùng đất phủ đầy tuyết trắng, được nhắc đến trong câu chuyện cổ “Bà chúa Tuyết” của nhà văn Andersen. Sự huyền ảo của thị trấn Rovaniemi và không khí giáng sinh tại Santa Claus Village như một bảo tàng “sống” đang chuyển động.

Và đặc biệt vào dịp Giáng sinh mọi người đến đây sẽ được gặp những Ông già Tuyết bằng xương bằng thịt chứ không phải trong những giấc mơ cổ tích. Ông già Noel sẽ tiếp nhận những bức thư kèm những điều ước vô cùng đáng yêu từ 198 quốc gia gửi về.

Tương truyền rằng ông già Noel đầu tiên sống bí mật ở phía Đông Lapland, trong rặng núi Korvatunturi là vào những năm 1920. Khoảng trăm năm trước, một người bạn của ông đã tiết lộ địa điểm này và vô số người hiếu kỳ lùng sục, quyết tìm cho ra nhà ông.

Bạn có thể tìm thấy đủ loại ý tưởng quà tặng Giáng sinh độc đáo cho gia đình và bè bạn. Từ thiệp, tem cho đến những món quà đặc biệt chỉ có ở xứ sở Ông Già Noel. Hãy thử viết một tấm thiệp ghi rõ địa chỉ của người nhận. Những Chú Lùn gửi thư – trợ lý của Ông Già Noel sẽ thay bạn gửi đến người thân yêu. Hơn thế nữa là bạn còn có thể chọn thời gian gửi nữa, có thể là Giáng sinh năm nay hay Giáng sinh năm sau nếu muốn. Một điều thật thú vị phải không?

Lễ Giáng sinh ở Phần Lan kéo dài trong ba ngày từ 24-12 đến 26-12, trong đó quan trọng nhất là đêm 24-12. Thực tế, cả tháng 12 không khí của lễ Giáng sinh tràn ngập đất nước xinh đẹp có hơn 80.000 hòn đảo lớn nhỏ trong đó 2 hòn đảo Aland và Kemio được đánh giá là những hòn đảo đẹp nhất thế giới. Phần Lan là một trong 10 quốc gia có chỉ số giàu có và hạnh phúc nhất trên Thế giới.

Bữa ăn tối trước đêm Noel là bữa ăn quan trọng nhất của các gia đình trong năm với những món truyền thống như kinkku, cá hồi tươi, cá trích Baltic muối chua, khoai tây đánh nhuyễn…Mọi người đã chuẩn bị cho đêm Noel từ trước đó bằng những việc quan trọng như nghi lễ: dọn nhà, trang trí nhà cửa, tắm sauna, thắp nến trước mộ những người đã khuất.

Tiệc Giáng sinh truyền thống của người Phần Lan có cả một bàn ăn thịnh soạn mang tên Joulupöytä. Những món ăn đặc trưng bao gồm giăm bông ăn với mù tạt hoặc bánh mì, cá tuyết khô Lutefisk, cá hồi muối Gravlax, thịt hầm và nhiều món ăn khác. Đặc biệt, không thể thiếu bánh gừng và được Glögy – một loại “rượu” nhẹ được làm từ rượu đỏ cho thêm đường và một số loại thảo mộc có vị cay

Chuẩn bị quần áo ấm, khăn, tất mũ và mang theo chiếc ủng ấm áp để trải nghiệm những hoạt động ngoài trời cùng với những chú chó Bắc cực và tuần lộc tại Husky Park. Husky Park là ngôi nhà chung của những tài xế đặc biệt là những chú chó Husky Siberia đáng yêu. Bạn sẽ được những “tài xế chuyên nghiệp” này đưa đi dạo quanh công viên ngắm khung cảnh tuyết trắng bao quanh. Nếu bạn là người thích phiêu lưu, đừng ngần ngại thử những trò chơi cần lòng dũng cảm hơn như trượt tuyết, tham gia cuộc thi chạy marathon. Một đường đua rực đỏ sắc màu của trang phục Ông già Noel.

Sẽ thật thú vị nếu cơ hội quan sát cực quang trong chuyến du ngoạn bằng xe trượt ban đêm, bạn vẫn có thể chứng kiến hiện tượng kỳ diệu này tại bảo tàng Bắc cực quang Artkikum.

Tháng 12, không khí Giáng sinh với những lễ hội đặc sắc. Lễ hội Lucia – lễ hội truyền thống được tổ chức tại nhà thờ lớn ở Helsinki. Bạn sẽ được gặp nàng trinh nữ Lucia mặc váy trắng và đổi vương miện gắn nhiều ngọn nến cùng đoàn diễu hành trên đường phố, nhà thờ lớn, trường học, bệnh viện để mang ánh sáng và hy vọng đến cho mọi người.

Nhưng thời điểm hồi hộp và thú vị nhất trong đêm Noel là lúc Ông già Noel (tiếng Phần Lan gọi là Joulupukki) xuất hiện trong bộ trang phục màu đỏ rực, bộ râu dài trắng toát với một túi quà trên vai để chia cho trẻ nhỏ và cả người lớn. Có mặt ở Phần Lan dịp này bạn cũng sẽ được Joulupukki tặng quà

Bạn hãy đến những trung tâm thương mại :Stockmann's Department Store, Kauppatori, Kamppi Shopping Centre… để lựa chọn những món đồ thời trang, hàng hiệu, mỹ phẩm cho mình, làm quà cho bạn bè. Hoạt động mua sắm trên đường phố cũng rất thú vị với nhiều niệm nhỏ rất đặc trưng của quê hương Ông già Noel.

Những món quà đặc trưng món quà lưu như kẹo Salmiakki, thịt tuần lộc, vải Marimekko, đồ thủ công và giày dép made in Finland, mỹ phẩm Lumene…là những món đồ được mua làm quà nhiều nhất của khách du lịch.

Nếu bạn có thể nói tiếng Anh thì bạn chẳng phải lo vấn đề giao dịch mua bán ở đây. Bạn có thể dùng tiếng Anh cho mọi việc. Ở Phần Lan dân bản xứ nói tiếng Anh rất tốt. Người Phần Lan cực kì thân thiện, ấm áp và dễ gần. Phần Lan sử dụng đồng đồng EURO, 1EURO ~ 24.000 VNĐ

Lapland, Phần Lan xứng đánh là một địa điểm du lịch hàng đầu trên thế giới với hơn 400.000 du khách đổ về tham quan mỗi năm.

Đại sứ quán Việt Nam tại Helsinki, Phần Lan
Địa chỉ: Aleksanterinkatu 15A, 00100, Helsinki, FINLAND
Điện thoại: +358-9- 622 99

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/de-co-ky-nghi-giang-sinh-doc-nhat-vo-nhi-hay-den-noi-nay-730316.html