Đốn hạ 123 cây xanh giải quyết ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Để giải quyết tình trạng ùn tắc và tăng cường năng lực lưu thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án xử lý 123 cây xanh trên hai tuyến đường Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận) và Hoàng Hoa Thám (Tân Bình).

Cụ thể, trên đường Hoàng Minh Giám, đoạn từ công viên Gia Định đến đường Đào Duy Anh và đoạn nối vào đường Phổ Quang sẽ xử lý 30 cây xanh, gồm: 5 cây di dời, trồng lại và bảo dưỡng; 25 cây sẽ đốn hạ với số lượng gỗ thu hồi gần 46m3. Số gỗ này sẽ chế tạo thành các sản phẩm như: bàn, ghế… để phục vụ mục đích công cộng.

Cây xanh hai bên đường Hoàng Minh Giám, đoạn qua công viên Gia Định.

Việc đốn hạ, di dời sẽ được thực hiện trong khoảng từ 60 – 90 ngày và bắt đầu thực hiện từ tháng 8. Sau khi hoàn thành dự án, tuyến đường này sẽ được trồng thay thế 100 cây dầu để đảm bảo môi trường.

Còn đối với 93 cây xanh tuyến đường Hoàng Hoa Thám, đoạn từ cổng doanh trại quân đội đến đường Cộng Hoà, theo thông tin từ Sở GTVT, sẽ có 77 cây đốn hạ với số lượng gỗ thu hồi gần 132m3 và cũng sử dụng vào mục đích chế tạo các sản phẩm phục vụ công cộng.

Hàng cây xanh trên đường Hoàng Hoa Thám sẽ được đốn hạ, bứng di dời để mở rộng đường.

Như vậy sẽ còn 16 cây được bứng di dời, bảo dưỡng và trồng lại. Cũng tương tự như tuyến đường Hoàng Minh Giám, 175 cây giáng hương cũng sẽ được trồng lại trên tuyến này sau khi hoàn thành để đảm bảo môi trường.  Theo đó, thời gian thực hiện sẽ bắt đầu từ tháng 8 và kéo dài tối đa là 120 ngày.

A.Đ/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn//van-de-quan-tam/don-ha-123-cay-xanh-giai-quyet-un-tac-giao-thong-khu-vuc-san-bay-tan-son-nhat-20170814131452381.htm