Đón không khí lạnh, miền Bắc giảm gần 10 độ C

26/3 sẽ là ngày rét nhất trong đợt lạnh kéo dài ba ngày, với nền nhiệt một số nơi dưới 10 độ C và cao nhất trong ngày không quá 20 độ C.

Sáng nay không khí lạnh đã chạm tới các tỉnh vùng núi, sau đó lan ra khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ vào trưa nay. Hình thái này gây gió giật cấp 9 (22 m/s) ở Cao Bằng, cấp 8 (18/s) ở Lục Yên (Yên Bái).

Nền nhiệt Bắc Bộ giảm mạnh từ 7 đến 10 độ C. Trong đó, chịu tác động sớm của khối khí lạnh nên tại Bảo Lạc (Cao Bằng) và thành phố Lạng Sơn nhiệt độ giảm tới 14 độ C.

Ngày mai miền Bắc chuyển rét sâu. Ảnh: Ngọc Thành.

Tại Hà Nội, nhiệt độ lúc 13h chiều nay chỉ còn 21-23 độ C, giảm 6-8 độ C so với hôm qua. Trước đó từ sáng sớm Thủ đô đã có mưa to và giông mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, cùng lúc đó một rãnh thấp trong đới gió tây từ Thượng Lào sang sẽ tương tác với nhau, gây mưa giông khắp Bắc Bộ. Kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy, mưa đá ở trung du Bắc Bộ.

Ngày mai, nền nhiệt Bắc Bộ sẽ dưới 19 độ C, khu vực vùng núi còn thấp hơn và nhiều khả năng xảy ra rét đậm, rét hại. Theo chuyên gia, đây sẽ là ngày rét nhất trong đợt này với mức nhiệt thấp nhất vào sáng mai ở Hà Nội và vùng đồng bằng còn 14-16 độ C; vùng núi từ Lào Cai đến Lạng Sơn là 10-13 độ C. Những nơi núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) dưới 10 độ.

Tại miền Trung, không khí lạnh cũng sẽ gây mưa cho dọc từ Thanh Hóa đến Quảng Nam, trời chuyển rét.

Theo Phạm Hương /Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/don-khong-khi-lanh-mien-bac-giam-gan-10-do-c-149093/