“Dọn” nhà, đẹp phố đón tương lai

(ANTĐ) - Thông tin từ các sở, ngành, quận, huyện của Hà Nội cho biết, từ nay đến hết tháng 6-2010, việc quét vôi, sơn cửa trên các tuyến phố chính sẽ phải hoàn tất với chất lượng, mỹ thuật, hiệu quả cao. Cùng với đó, hàng loạt dự án chỉnh trang, hạ ngầm đường dây đi nổi cũng sẽ được hoàn thành trước tháng 6 tới để kịp phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo đề án được UBND TP phê duyệt, nhà mặt tiền thuộc 75 tuyến phố chính của thành phố sẽ được chỉnh trang, sơn vôi, sơn cửa, phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Cùng với đó, công sở cơ quan hành chính, sự nghiệp, quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước... nằm trên các trục phố chính cũng sẽ được chỉnh trang với tổng kinh phí 47 tỷ đồng. Theo kế hoạch của Sở Xây dựng Hà Nội, các dự án chỉnh trang, sơn vôi, sơn cửa nhà mặt tiền sẽ phải hoàn thành trong tháng 6-2010. Ông Nguyễn Khắc Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, hiện nay, đã có 23/29 quận, huyện hoàn thành công tác chuẩn bị. Trong đó, các quận, huyện Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ đã triển khai chỉnh trang trụ sở và một số tuyến phố chính. Hiện nay, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý, phát triển nhà Hà Nội cũng đã chỉnh trang 5 tuyến phố Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu. Là một trong những quận trọng điểm về sơn vôi, sơn cửa nhà mặt phố, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, ông Vũ Văn Viện cho biết, quận này được thành phố giao chỉnh trang 13 tuyến phố. Trong đó, có các trục phố lớn thuộc khu trung tâm, buôn bán sầm uất như Bà Triệu, Hàng Bài - Phố Huế; Hàng Giấy - Đồng Xuân - Hàng Đường - Hàng Ngang - Hàng Đào; Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ... Theo UBND quận Hoàn Kiếm, trên 4 tuyến phố mà quận này đang thực hiện (Bà Triệu, Tràng Tiền, Hai Bà Trưng, Hàng Đào) người dân cũng như các cơ quan, đơn vị đều đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, theo ông Vũ Văn Viện, khó nhất trong chỉnh trang quét vôi, sơn cửa nhà mặt phố là việc vận động các tổ chức, cá nhân tự bỏ kinh phí thực hiện. Trong khi đó, nhà công sở của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc quận, TP và Trung ương quản lý, nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước xen kẽ nhà tư trên 13 tuyến phố, vừa phải thiết kế vừa thi công, thanh toán theo khối lượng thực tế nên việc chỉnh trang cũng không đơn giản trong khi thời gian còn lại chỉ gần 200 ngày. Ông Vũ Văn Viện nói: “Chỉnh trang sẽ “động” tới các hộ dân đang kinh doanh ở mặt phố nên không tránh khỏi phức tạp. Thế nên, quan trọng nhất là phải có được sự ủng hộ của người dân, các cơ quan, tổ chức. Cùng với đó, giải pháp thi công phải khoa học, phù hợp với đặc thù của từng tuyến phố...”. Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Khắc Thọ cho biết, trong đề án được duyệt, các tổ chức, cá nhân đang sử dụng nhà mặt phố tự bỏ kinh phí để chỉnh trang. Tuy nhiên, Sở Xây dựng đã yêu cầu quận, huyện rà soát, đề xuất hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng tự chỉnh trang nhà của mình. Sở cũng đã kiến nghị thành phố cho phép vừa lập dự án đầu tư, vừa thi công và thanh toán theo khối lượng thực tế để đẩy nhanh tiến độ. Sốt ruột vì dường như sự nhập cuộc của các quận còn chậm, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi đốc thúc các quận, huyện từ ngày 25-3 đến 1-4 phải đồng loạt triển khai sơn vôi, sơn cửa nhà mặt phố, hoàn thành trước ngày 30-6 với chất lượng, mỹ thuật, hiệu quả cao. Ông Nguyễn Văn Khôi giao Sở Xây dựng Hà Nội làm đầu mối kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ theo kế hoạch, đồng thời giải quyết vướng mắc phát sinh. Cùng với các dự án chỉnh trang vườn hoa, công viên, mặt phố chính, một số dự án hạ ngầm dây đi nổi trên các tuyến phố đang được gấp rút triển khai với nhiều dự án đã hoàn thành trên 50% khối lượng công việc. Tại dự án chỉnh trang kết hợp với hạ ngầm đường dây đi nổi trên các tuyến phố lớn như Tôn Đức Thắng-Nguyễn Lương Bằng-Tây Sơn; Nguyễn Trãi-Trần Phú-Quang Trung (Hà Đông), vừa mới được khởi công trong tháng 3-2010, các nhà thầu đều cam kết sẽ tập trung thi công, kịp hoàn thành công trình trong tháng 6-2010. Riêng dự án hạ ngầm đường dây đi nổi trên tuyến Nghi Tàm - Âu Cơ đã được hoàn thành trong tháng 3-2010. Theo Ban quản lý dự án Giao thông đô thị (Sở GT-VT Hà Nội), dự án chỉnh trang kết hợp với hạ ngầm đường dây đi nổi trên tuyến Phạm Hùng-Phạm Văn Đồng đang được tập trung triển khai với tốc độ cao. Cuối tháng 3-2010, khoảng 50% khối lượng công việc đã được hoàn thành. Trên toàn tuyến Phạm Văn Đồng, các đơn vị thi công đã lắp đặt ống xong 10.300m/10.700m, xây xong 177/221 hố ga kỹ thuật. Tương tự, trên tuyến Phạm Hùng, đã thi công xong 70% khối lượng công việc. Chủ đầu tư dự án nhận định, việc chỉnh trang và hạ ngầm sẽ hoàn thành vào tháng 6-2010.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=70600&channelid=5