Đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường cho gia đình nữ công nhân bị cành cây gãy đè chết

Liên quan đến vụ nữ công nhân làm việc tại Cty TNHH Domex Việt Nam bị một cành cây trước công ty gãy đè, chấn thương nặng dẫn đến tử vong, theo luật sư Hồ Nguyên Lễ (Đoàn Luật sư TPHCM), đơn vị quản lý cây xanh phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình chị Diễm, đặc biệt phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi hai đứa con của chị đến khi đủ 18 tuổi.

Hai đứa con của chị Diễm lúc ở Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Dân Trí

Theo luật sư Hồ Nguyên Lễ, việc chị Lâm Thị Diễm, công nhân Công ty TNHH Domex Việt Nam, vừa đến trước cổng công ty để chuẩn bị quẹt thẻ vào ca làm việc thì cành cây trước cổng công ty bị gãy (thuộc đường nội bộ của Khu chế xuất Linh Trung I), rớt xuống, đè lên người và tử vong được xem là tai nạn lao động. Bởi Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 qui định, người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây: Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

Về quyền lợi, Điều 145 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động được hưởng ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động của người lao động. Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định như trên. Trường hợp người lao động chết thì thân nhân được hưởng chế độ trợ cấp tử tuất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Trong đó các con chưa đủ 18 tuổi sẽ được trợ cấp hằng tháng đến năm 18 tuổi.

Ngoài ra còn liên quan đến trách nhiệm của đơn vị quản lý cây xanh có cành cây rơi gây tai nạn cho chị Diễm. Đơn vị quản lý cây xanh phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định tại Điều 604 Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra “Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra”.

Theo đó, Điều 591 bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm đối với người bị thiệt hại; b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng; c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; d) Thiệt hại khác do luật quy định; e) Bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích của người bị thiệt hại với mức tối đa không quá một trăm lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Theo Điều 593, trường hợp người bị thiệt hại chết thì những người mà người này có nghĩa vụ cấp dưỡng khi còn sống được hưởng tiền cấp dưỡng từ thời điểm người có tính mạng bị xâm phạm chết trong thời hạn sau đây: Người chưa thành niên hoặc người đã thành thai là con của người chết và còn sống sau khi sinh ra được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi đủ 18 tuổi.

LÊ TUYẾT ghi

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/don-vi-quan-ly-cay-xanh-phai-boi-thuong-cho-gia-dinh-nu-cong-nhan-bi-canh-cay-gay-de-chet-690743.bld