Donald Trump kêu gọi 'ám sát' đối thủ Hillary Clinton

Trong bài phát biểu của mình tại Wilmington, bang Delaware, Donald Trump đã cảnh báo những người ủng hộ sử dụng súng tại Mỹ rằng họ sẽ gặp rắc rối nếu Hillary Clinton đắc cử.

Trong buổi mít tinh lớn ở thành phố này, Trump quan ngại rằng đó sẽ là “một ngày tồi tệ” nếu Hillary đắc cử và bổ nhiệm những nhân vật có mối quan hệ mật thiết làm thẩm phán của Tòa án tối cao.

“Nếu bà ta lựa chọn thẩm phán, thì bạn sẽ không thể làm gì được nữa đâu, các bạn của tôi ạ. Mặc dù có nhiều người ủng hộ Luật Sửa đổi thứ hai (luật quy định người Mỹ có quyền tự do sử hữu vũ trang), nhưng có thể kế hoạch bà ta sẽ bắt đầu từ những người này. Tôi không chắc.” Ông Trump nói, trong khi tất cả đám đông đều lớn tiếng la ó phản đối.

http://video.saostar.vn/2016/08/10/670432/41961_1_10campaign-trump_wg_360p.mp4

Đoạn video ghi lại đoạn văn ông Trum gợi ý những người ủng hộ Luật sử dụng súng “ám sát” bà Hillary Clinton, lời nói của ông khiến cả những người ủng hộ phải bất ngờ.

Donald J. Trump, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, cho biết đối thủ Dân chủ của ông, bà Hillary Clinton, sẽ “chọn thẩm phán” của mình để đe dọa những người ủng hộ Luật Sửa đổi thứ hai.

Nhóm vận động tranh cử của Trump đã đưa ra một thông báo không rõ ràng rằng Trump chỉ đang cố gắng gợi mở “sức mạnh của sự thống nhất” nước Mỹ mà thôi.

Phát ngôn viên của Trump giải thích, “Những người ủng hộ Luật Sửa đổi thứ hai có một sức mạnh phi thường và vô cùng thống nhất, khiến họ có được quyền lực chính trị to lớn. Và năm nay, họ sẽ bỏ phiếu với số lượng kỷ lục và những lá phiếu này sẽ không bao giờ thuộc về Hillary Clinton. Chúng sẽ ủng hộ Donald Trump.”

Những phát ngôn gây tranh cãi này của ông Trump được đưa ra sau khi nhóm vận động tranh cử của ông này tỏ rõ sự hài lòng bài phát biểu về sự chuẩn bị cho nền kinh tế Mỹ ở Detroit và gọi đó là một cấp độ kỷ luật mới trong nước Mỹ

Phản ứng lại tuyên bố Trump trên twitter, những người ủng hộ của bà Clinton ngay lập tức thể hiện sự quan ngại. Người phụ trách nhóm vận động tranh cử của bà Hillary, Robby Mook, khẳng định “Những gì ông Trump nói là vô cùng nguy hiểm. Một người đang cố gắng trở thành Tổng thống Mỹ thì không nên động chạm đến bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào.”

Ngay cả những người tham gia vào buổi phát biểu của Trump cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Trong video phát sóng về buổi phát biểu này, một người đàn ông ngồi ngay sau lưng Trump đã hoàn toàn ngạc nhiên trong khi bạn của anh này cũng dường như mất niềm tin khi nghe những gì Trump nói.

Phát ngôn của Trump đã khơi gợi lại vấn để “Sửa chữa Luật Sửa đổi thứ hai” của bà Sharon Angle, một ứng của viên của Đảng Cộng hòa và người đã không thành công trong việc tranh cử trước lãnh đạo chủ chốt của Đảng Dân chủ, Harry Reid, ở Nevada, và đã bị cười nhạo bởi Đảng này. Một vài người trong chính đảng của bà này cũng cho rằng những phát biểu của bà vô cùng “cực đoan”.

Trong một buổi phỏng vấn radio, bà Angle đã nói về tầm quan trọng của việc duy trì Luật Sửa đổi thứ hai, rằng luật này không chỉ đơn thuần dành cho các thành viên quân đội hay người thực thi pháp luật. “Thực tế, khi bạn đọc Hiến pháp và đường lối của những người sang lập nước Mỹ, họ đều có ý ngăn chặn sự tàn bạo, ngang ngược. Đó là bản vệ chính bản thân chúng ta. Và vì vậy, tôi hy vọng chúng ta không tiến hành việc “Sửa chữa Luật Sửa đổi thứ hai”.

Trên Twitter, Thượng nghị sĩ Chris Murphy thuộc Đảng Dân chủ bang Connecticut, người đã thực hiện cuộc cải cách sử dụng súng ở bang của mình sau vụ thảm sát ở trường tiểu học Sandy Hook, đã chỉ trích bài phát biểu của Trump là “nỗi đau, sự kinh tởm và đáng xấu hổ”.

Ông Murphy viết, “Đó không phải là một trò chơi. Những kẻ sử dụng súng không ổn định tinh thần và hận thù Hillary đang nghe những gì ông nói đó”.

Một đại diện thuộc đảng Dân chủ của bang California, Eric Swalwell, đã viết trên Twitter rằng các mật vụ nên điều tra Trump khi dấy lên sự đe dọa tính mạng với bà Clinton: “Donald Trump gợi ý cho người khác giết bà Clinton. Chúng tôi phải khiến mọi người chịu trách nhiệm về lời nói của họ”.

Những sự kiện vận động tranh cử ông Trump đang ngày càng cay độc, với những phát ngôn ủng hộ đầy tức giận và nhạo báng liên tiếp nhắm vào bà Clinton, một số trong đó được phát ngôn bởi chính ông Trump. Hôm thứ ba, ông Trump gọi bà Clinton là “kẻ nói dối” và “lập dị”.

Những khẩu hiệu như “Khiến bà ta thất bại đi”, ngoài việc lần đầu tiên gây sự chú ý trong Hội nghị của Đảng Cộng hòa, đã thường xuyên được ủng hộ mạnh mẽ ở Willington trước khi ông Trump chính thức phát biểu ở thành phố này. Một diễn giả, cựu Thị trưởng Rudolph Giuliani W. New York, đã cố gắng lôi kéo đám đông với những khẩu hiệu này. “Chúng ta ở đây để đánh bại bà ta, và giữ cho mình không bị điều khiển bởi Washington”. Ông Giuliani còn cáo buộc các cơ quan truyền thông khi giúp đỡ cho bà Clinton và làm mọi cách để “hủy diệt ông Trump”.

Heki

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/the-gioi/donald-trump-keu-goi-sat-doi-thu-hillary-clinton-670432.html