Donald Trump không muốn Mỹ bị ràng buộc bởi chính sách 'Một Trung Quốc'

Tổng thống đắc cử Donald Trump cho rằng Mỹ không cần thiết phải gắn bó quan điểm từ trước tới nay rằng, Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

Ý kiến của ông Donal Trump được công bố trên chương trình "Fox News Sunday", sau khi ông đề cập đến phản đối từ phía Trung Quốc về quyết định chấp nhận cuộc đàm thoại với Đài Loan của vị tổng thống đắc cử Mỹ hôm 2/12.

“Tôi hoàn toàn hiểu được chính sách “Một Trung Quốc”, nhưng tôi không biết lý do chúng ta cứ phải bị ràng buộc bởi cái chính sách này, trừ khi chúng ta thỏa hiệp với Trung Quốc về vấn đề nào đó, như thương mại chẳng hạn”, Tổng thống đắc cử Trump nói trên kênh Fox.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Đó là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đắc cử tiếp xúc với một nhà lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979 khi Tổng thống Mỹ Jimmy Carter công nhận vùng lãnh thổ này là một phần của Trung Quốc. Hiện các quan chức Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước nhận xét mới nhất của ông Trump.

Sau cuộc điện đàm của ông Trump với tổng thống Đài Loan, chính quyền Obama cho biết, trợ lý cao cấp của Nhà Trắng đã nói chuyện với các quan chức Trung Quốc, và nhấn mạnh rằng chính sách "một Trung Quốc" của Washington vẫn giữ nguyên.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox, ông Trump cũng tiếp tục chỉ trích chính sách tiền tệ của Bắc Kinh, lên án các hành động của nước này trên Biển Đông, lập trường của mình trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

"Tôi không muốn Trung Quốc ra lệnh cho tôi như vậy và đây là cuộc gọi tới cá nhân tôi. Đó là một cuộc gọi rất tốt đẹp, ngắn gọn. Vậy thì tại sao lại có một quốc gia nào đó lại nói rằng tôi không thể nghe cuộc gọi đó. Tôi nghĩ việc này thật sự rất thiếu tôn trọng, và thật lòng mà nói, đừng có làm như vậy”, ông Trump tuyên bố.

Ông Trump đã có kế hoạch cử một người bạn lâu đời của Bắc Kinh, Thống đốc Iowa Terry Branstad, làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, vị tổng thống đắc cử Mỹ cũng đang cân nhắc ông John Bolton, cựu quan chức chính quyền Bush đã kêu gọi một cứng rắn hơn với Bắc Kinh, giữ cho một vị trí quan trọng tại Bộ Ngoại giao Mỹ, theo một nguồn tin thân cận với vấn đề này.

Trong một bài phỏng vấn trên tờ Wall Street Journal hồi cuối tháng 1, ông Bolton khẳng định Tổng thống Mỹ tiếp theo cần thực hiện các bước đi táo bạo hơn, để ngăn chặn các hành động ‘gây hấn’ của Bắc Kinh tại vùng biển phía Nam và Đông Trung Quốc.

Bà Jessica Chen Weiss, Giáo sư tại Đại học Cornell, một chuyên gia về Trung Quốc cảnh báo: “Trung Quốc nhiều khả năng sẽ khiến toàn bộ quan hệ của họ với Mỹ trở nên xấu đi, nhằm cho thấy lập trường quyết tâm về vấn đề Đài Loan”.

Điều II, Khoản 2 (Hiến pháp hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Theo thỏa thuận và sự đồng ý của Thượng viện - với sự nhất trí của hai phần ba số thượng nghị sĩ có mặt, Tổng thống có quyền ký kết các điều ước. Và cũng theo thỏa thuận, đồng ý của Thượng viện, Tổng thống sẽ bổ nhiệm các đại sứ, các công sứ, lãnh sự, các quan tòa của Tòa án tối cao và những quan chức khác của Hoa Kỳ. Những việc bổ nhiệm này không làm trái với những qui định và sẽ được thực hiện theo luật định, nhưng Quốc hội có thể căn cứ vào các điều luật mà thực hiện quyền bổ nhiệm các quan chức cấp dưới trong các tòa án hoặc các vụ viện mà họ cho là phù hợp.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

Link nguồn tham khảo: https://www.whitehouse.gov/1600/constitution

(Theo Reuters)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/donald-trump-khong-muon-my-bi-rang-buoc-boi-chinh-sach-mot-trung-quoc-a173704.html