Donald Trump: Vàng, sòng bạc, hoa hậu và những lần 'suýt chết'

Sở hữu khối tài sản kếch xù, trở thành một trong những tỷ phú giàu có nước Mỹ, ông Donald Trump đã trải qua nhiều sóng gió trong thương trường. Một ông trùm bất động sản tài năng nhưng kém may mắn, ông kinh doanh mọi kể cả casino, tổ chức hoa hậu hoàn vũ.

Kẻ bán đồng hồ trên phố Manhattan

Donald Trump là con thứ tư trong gia đình năm anh em có cha là Fred Trump, một trùm bất động sản nổi tiếng ở New York. Ông Trump bị ảnh hưởng bởi nghề bất động sản từ người cha. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng bị đối thủ Marco Rubio chỉ trích vì điều này, nếu không được thừa kế 200 triệu USD từ cha, ông Trump có thể chỉ là kẻ bán đồng hồ trên phố Manhattan.

Bắt đầu sự nghiệp với việc cải tổ khách sạn Commodore thành Grand Hyatt cùng với gia đình nhà Pritzker. Năm 1974, Trump thâu tóm một trong những khách sạn lâu đời nhất của Công ty Pennsylvania. Một năm sau, ông hợp tác với Tập đoàn khách sạn Hyatt. Ông cải tổ toàn bộ tòa nhà đã mua và khai trương dưới một cái tên mới Grand Hyatt vào năm 1980.

Năm 1979, ông đã thuê một khoảnh đất trên đại lộ Fifth Avenue, tòa tháp Trump cao 58 tầng được khai trương vào năm 1982 và một vài dự án nhà ở khác.

Donald Trump trở thành ông trùm bất động sản

Donald Trump trở thành ông trùm bất động sản

Ông Trump sau đó mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực hàng không và sòng bạc, trong đó bao gồm có việc mua casino Taj Mahal từ tay nhà Crosby.

Sau 45 gắn bó với bất động sản, ông Trump đã thu lợi nhuận “khủng” từ các dự án lớn Tháp Trump tại Đại lộ 5, hay Tháp Trump ở Chicago, câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach. Tập đoàn của ông sở hữu danh mục đầu tư bất động sản gồm các tòa nhà, khách sạn, sân golf trên khắp thế giới.

Tại buổi phát động chiến dịch tranh cử, Donald Trump công bố giá trị tài sản của ông hiện tại lên tới hơn 8,7 tỷ USD. Ông đã liệt kê 302 triệu USD tài sản lưu động. Bên cạnh đó, khối tài sản gồm 3,3 tỷ USD giấy phép kinh doanh bất động sản và mua bán thương hiệu cùng với 3,7 tỷ USD khối bất động sản đang sở hữu.Donald Trump tự hào rằng: “Tôi thực sự rất giàu”.

Forbes đánh giá tài sản của ông trùm bất động sản là 4,1 tỷ USD, trong khi đó, Wealth-X đưa cho rằng gần 4,2 tỷ USD. Giá trị thương hiệu Trump. Tác giả cuốn sách “Trump Nation: The Art of Being the Donald” từng đưa ra con số tài sản của ông chỉ khoảng từ 150 triệu USD tới 250 triệu USD. Bức xúc vì điều này, ông đã từng kiện tác giả cuốn sách ra tòa yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, ông Trump đã thua kiện.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, tỷ phú bất động sản Donald Trump luôn cáo buộc Trung Quốc. Theo AFP, tổ hợp khách sạn Trump Hotel Collection đang nỗ lực tìm cách ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Lưới điện quốc gia Trung Quốc nhằm triển khai một dự án bất động sản quy mô, xây dựng nhiều khách sạn cao cấp ở Bắc Kinh.

Hiện tỷ phú bất động sản có tổng cộng 9 công ty có quan hệ với doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó 4 công ty có trụ sở tại New York đang triển khai dự án xây dựng khách sạn tại Thâm Quyến.

Những lần suýt chết

Từ một tỷ phú, ông Donald Trump đã có không ít lần “sẩy chân” trở thành trở thành kẻ trắng tay, nợ nần chồng chất. Cuối năm 1980, thị trường BĐS Mỹ đóng băng, nhà cửa, văn phòng, khách sạn ế ẩm, không cho thuê được, khi nợ vay ngân hàng, số nợ lên tới 5 tỷ USD.

Tất cả những gì Trump đạt được có thể đã tan thành mây khói, ông đã phải bán rất nhiều tài sản để trả nợ. Sau này kể lại, ông đã ví von tình cảnh của mình lúc đó còn bi đát hơn một kẻ ăn mày không nhà cửa trên đại lộ số 5 nổi tiếng của New York.

Phi vụ khác thiệt hại nặng nề của ông là việc mua lại Eastern Air Shuttle, ông đã đổi tên thành Trump Airlines. Việc đầu tư không hiệu quả, giá nhiên liệu cao khiến Trump Airlines lỗ triền miên và phá sản vào năm 1992.

Kinh doanh casino “kém may mắn” nhất của Trump khi 4 cơ sở kinh doanh của Trump bị buộc phải phá sản. Công ty sòng bạc mang tên Trump Entertainment Resorts Inc. của tỷ phú người Mỹ Donald Trump vừa nộp đơn xin phá sản, trong bối cảnh suy thoái kinh tế khiến người tiêu dùng không muốn đặt chân tới những chốn ăn chơi xa xỉ.Thậm chí, vụ phá sản sòng bạc Atlantic City năm 1991 khiến Trump suýt mất một phần lớn tài sản.

Ông Trump làm đủ mọi kế, kể cả là tổ chức thi hoa hậu hoàn vũ

Mới đây, tờ New York Times bất ngờ công bố tài liệu dài 3 trang nằm trong hồ sơ khai thuế của ông Donald Trump tại 3 bang New York, New Jersey và Connecticut. Ông đã kê khai các khoản thua lỗ tới 916 triệu USD trong hoạt động kinh doanh năm 1995, tương đương khoảng 1,5 tỷ USD hiện nay.

Nguyên nhân chính là xuất phát từ sự quản lý yếu kém 3 casino tại TP. Atlantic, kinh doanh kém hiệu quả lĩnh vực hàng không và thương vụ “mua đắt bán rẻ” Plaza Hotel tại Manhattan.

Ông chủ xa hoa và hào phóng

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Trump đều tỏ ra hết sức hiểu biết và khôn ngoan. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã lấy lại được tài sản của mình. Năm 1980, công ty của Trump rơi vào tình trạng thiếu thốn, nhưng lại vẫn muốn làm ăn với tập đoàn khách sạn Holiday Inn.

Để qua mặt thuyết phục Holiday Inn, tỷ phú này đã thuê hàng loạt nhân công, máy móc khởi công xây dự án sòng bạc Atlantic City để tạo cảm giác mọi thứ đang tiến triển rất tốt.

Theo New York Times, các ngân hàng ở phố Wall vẫn e dè khi làm ăn với Trump do tiểu sử của những vụ phá sản trước kia cũng như bản tính thích tranh chấp, kiện tụng của ông này.

Nói về ông Trump, người ta nhắc tới ông với những tòa nhà dát vàng hoành tráng. Cuộc sống của ông luôn gắn liền với vàng từ việc xây khách sạn, sắm máy bay,... đến vận động tranh cử, chỗ nào cũng lánh màu vàng.

Chính vì thế, thị trường vàng luôn nghiêng về phía ông. Theo chuyên gia kinh tế Jim Rickards, nếu Donald Trump thắng, cổ phiếu có thể giảm 10% trong ngày và giá vàng có thể tăng mạnh.

Trong cuộc vận động tranh cử, ông tỏ ra rất hào hiệp. Ông chủ trương cắt giảm thuế doanh nghiệp, bỏ thuế đánh vào tài sản của người quá cố, tăng mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân...

Theo tính toán của tổ chức tư vấn chính sách về thuế khóa Tax Foundation (Mỹ), 1% người có thu nhập cao nhất nước Mỹ sẽ được tăng mức thu nhập cao hơn ở tỉ lệ 2 con số, nếu các chính sách của ông Trump được áp dụng. Tax Foundation nhận định, chính phủ sẽ thất thu đến 5,9 nghìn tỉ USD trong vòng 10 năm.

Duy Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/tong-thong-my-2016-donald-trump-con-duong-tro-thanh-ty-phu-nuoc-my-338867.html