Đông Anh (Hà Nội): Hàng loạt công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, chính quyền làm ngơ

Xã Vân Hà huyện Đông Anh, TP Hà Nội đang xảy ra tình trạng hàng loạt công trình nhà xưởng không phép “mọc” trên đất nông nghiệp từ nhiều năm qua nhưng không bị xử lý.

Chỉ riêng trên địa bàn thôn Thiết Bình hiện đang tồn tại hơn 30 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp không phép, ngang nhiên “mọc” lên và tồn tại nhiều năm nay mà không bị xử lý.

Nhiều công trình trên đất nông nghiệp tại thôn Thiết Bình.

Theo quy định: Nghiêm cấm việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không được tự ý đào, đắp, xây dựng nhà ở và các công trình trên đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật, hoặc làm ảnh hưởng đến lớp đất canh tác.

Bất chấp những quy định này, một số người dân tại thôn Thiết Bình, xã Vân Hà đã biến những mảnh ruộng của mình thành nhà xưởng sản xuất.

Điều đáng nói là những công trình này đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Cả công trình mới và cũ mọc lên.

Các công trình ở đây chủ yếu là nhà xưởng được xây dựng kiên cố bằng sàn bê tông và lợp mái tôn.

Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Plus, ngay đoạn đường đi vào thôn Thiết Bình đã có tới hàng chục công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp.

Nhà xưởng mọc trên đất nông nghiệp.

Trong hàng chục công trình này có những công trình là tồn tại trước đây nhưng cũng có công trình mới được hoàn thành và đi vào sử dụng.

Để tìm hiểu rõ hơn về tình trạng xây dựng tràn lan trên đất nông nghiệp, phóng viên Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với bà Đỗ Thị Hảo – Chủ tịch UBND xã Vân Hà.

Bà Hảo cho biết: “Vấn đề xây dựng trên đất nông nghiệp, UBND xã Vân Hà đã nắm được thông tin này và đã xử lý tốt. Hiện tại những công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chủ yếu là nhà xưởng và là tồn tại từ trước đây.”

“Chỉ có một số công trình mới xây dựng nhưng UBND xã Vân Hà đã xử lý và chủ yếu là vận động cho các hộ tự tháo dỡ", bà Hảo cho hay.

Khi được hỏi hiện tại thôn Thiết Bình có bao nhiêu trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp cả cũ và mới thì bà Hảo cho biết: “Có khoảng 30 trường hợp”. Trong đó có 11 trường hợp là mới khi bà Hảo nhậm chức Chủ tịch UBND xã Vân Hà.

Phóng viên đặt ra câu hỏi về việc xử lý những công trình vi phạm này như thế nào? bà Hảo cho hay: “Chủ yếu là vận động người dân tự tháo dỡ và sắp tới đây cũng sẽ ban hành quyết định cưỡng chế".

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, ông Nguyễn Văn Minh- Tổ trưởng tổ Thanh tra xây dựng huyện Đông Anh cho biết: “Hiện tại mới nhất tại thôn Thiết Bình có khoảng 11 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp. Trong đó có 1 trường hợp là tự tháo dỡ (Nhưng tháo dỡ kiểu nghe ngóng)…”

Chỉ tính riêng một thôn Thiết Bình đã có khoảng 30 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng đến nay vẫn chưa bị xử lý.

Điều này khiến dư luận đặt ra nghi vấn có hay không việc làm ngơ của chính quyền xã Vân Hà cho những công trình vi phạm này tồn tại.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Ngọc Huy

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dong-anh-ha-noi-hang-loat-cong-trinh-xay-dung-tren-dat-nong-nghiep-chinh-quyen-lam-ngo-d41339.html