Đông đảo tăng ni, Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2554, dương lịch 2010

Sáng nay, 28-5, tại chùa Phổ Quang, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2554, dương lịch 2010. Tham dự có đại diện chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hàng ngàn tăng ni, Phật tử tại các quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

Tham dự Đại lễ Phật đản còn có các đồng chí: Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Hoàng Thám, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Dương Quan Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM; Hứa Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và đại diện các sở - ban - ngành TP. Đại lễ Phật đản tại chùa Phổ Quang - Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: SGGP Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM đọc diễn văn khai mạc, nêu rõ: Hơn 2.000 năm hiện diện, đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn phát huy những giá trị tích cực của giáo lý Phật giáo, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn lấy những hoạt động Phật sự “lợi đạo, ích đời” để động viên, cổ vũ tăng ni, Phật tử tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng phát triển ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt trong năm 2010 này, nhiều hoạt động Phật sự của các cấp giáo hội đã được lồng ghép vào các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, trong đó có sự kiện kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử tham gia. Chủ tịch UBMTTQ TPHCM Dương Quan Hà đã phát biểu, đánh giá cao những thành quả hoạt động “Phụng đạo yêu nước” của Thành hội Phật giáo TPHCM và đồng bào Phật tử, đã có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và an ninh quốc phòng. Đặc biệt, đông đảo giới tăng ni, Phật tử TP đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Đảng và Nhà nước phát động như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chương trình “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Kết thúc chương trình Đại lễ Phật đản, đại diện chư tôn giáo phẩm trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TPHCM, đã thực hiện nghi thức thả chim bồ câu cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Hàng ngàn tăng ni, Phật tử đại diện cho Ban đại diện Phật giáo các quận huyện đã diễu hành, thể hiện quyết tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, phát triển đất nước. (Hoài Nam, SGGP)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/dong-dao-tang-ni-phat-tu-tham-du-dai-le-phat-dan-phat-lich-2554-duong-lich-2010.aspx