Động đất kinh hoàng tại Italy: 3/4 thị trấn biến mất

Trận động đất cường độ 6,2 độ richter với tâm chấn nông cùng một loạt rung chấn đi kèm xảy ra vào lúc rạng sáng 24/8, khi nhiều người còn chìm sâu trong giấc ngủ, đã phá hủy nhiều ngôi nhà và tuyến đường ở hàng loạt thị trấn làng mạc cách thủ đô Rome của Italy khoảng 140 km về phía Đông. Ít nhất 38 người bị thiệt mạng và mất tích. 3/4 thị trấn Amatrice biến mất.

Một trận động đất có cường độ 6,2 độ Richter đã hủy diệt hàng loạt các thị trấn miền núi ở miền Trung Italy vào sáng hôm 24/8, khiến cho nhiều người dân bị mắc kẹt trong đống đổ nát và ít nhất 38 người bị thiệt mạng và mất tích.

Gào thét dưới đống đổ nát

Trận động đất xảy ra vào lúc rạng sáng, khi nhiều người còn chìm sâu trong giấc ngủ, đã phá hủy nhiều ngôi nhà và tuyến đường ở hàng loạt thị trấn làng mạc cách thủ đô Rome của Italy khoảng 140 km về phía Đông. Cơ quan khẩn cấp của nước này sau đó đăng tải một bức ảnh chụp từ máy bay cho thấy toàn bộ khu vực thị trấn Amatrice bị san phẳng, trong khi các đống đổ nát tràn ngập trên đường phố ở thị trấn Accumoli kế cận.

“Giờ ánh sáng ban ngày đã đến, chúng tôi có thể thấy rằng tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn chúng tôi lo sợ, khi nhiều ngôi nhà sụp đổ, nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát và không hề có âm thanh của sự sống”- Thị trưởng Accumoli, Stafano Petrucci nói.

Một số bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy cảnh các ngôi nhà cao tầng có các vết nứt chạy dọc thân. Người dân bị mắc kẹt phải dùng tay không để đào bới đất đá thoát ra ngoài trước khi các đội cứu hộ tới cùng các trang thiết bị hiện đại và những chú chó được huấn luyện đặc biệt. Vụ động đất xảy ra vào đúng thời điểm mà nhiều du khách tới khu vực này để đi du lịch trong kỳ nghỉ mùa hè.

Giới chức địa phương cho hay có 6 người đã thiệt mạng ở Accumoli và 6 người khác thiệt mạng ở Amatrice. Kênh truyền hình Sky Italy đưa tin có 10 người thiệt mạng ở ngôi làng Pescara del Tronto, trong khi có 100 người khác bị thương ở ngôi làng Arquata del Tronto.

“3/4 thị trấn đã biến mất”- Thị trưởng Amatrice, Sergio Pirozzi nói với kênh truyền hình RAI. “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi ở thời điểm hiện tại là cứu sống càng nhiều người càng tốt. Chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng động bên dưới đống đổ nát, và cố gắng cứu những người bị mắc kẹt”.

Theo Reuters, bệnh viện tại thị trấn này đã bị thiệt hại nặng đến nỗi nhiều bệnh nhân được chuyển ra ngoài đường để chữa trị. 2 cô gái người tị nạn đến từ Afghanistan bị mất tích sau trận động đất ở thị trấn này.

Trận động đất đã gây ảnh hưởng đến các thị trấn thuộc 3 khu vực của Italy gồm Umbria, Lazio và Marche. Cơ quan nghiên cứu Địa chất của Mỹ (USGS) đã đo được cường độ của trận động đất là 6,2 độ Richter, thêm rằng tâm chấn động đất nằm gần thành phố Norcia của Umbria, trong khi Viện Nghiên cứu động đất của Italy (INGV) đo được trận động đất mạnh 6.0 độ Richter và có tâm chấn nằm ở miền Nam nước này, gần hơn với Accumoli và Amatrice.

Thiệt hại do trận động đất này gây ra dường như trầm trọng hơn do tâm chấn của nó nằm khá nông, ở độ sâu 4km dưới mặt đất.

Người đàn ông may mắn được cứu sống từ một ngôi nhà bị sập tại Amatrice (Nguồn: Reuters).

Hàng loạt dư chấn

Trận động đất không chỉ ảnh hưởng và gây thiệt hại tới các thị trấn ở miền núi Italy mà ngay cả cư dân ở thủ đô Rome của nước này cũng có thể cảm nhận được các đợt dư chấn của nó. Nhiều người cho hay đồ đạc trong nhà họ đã bị rung chuyển, đèn điện chập chờn và xe hơi bị báo động liên tục.

“Tôi nhận ra có điều gì đó rất bất ổn. Dường như chiếc giường của tôi tự di chuyển ra giữa phòng trong khi chúng tôi vẫn nằm trên đó”- Lina Mercantini, một cư dân thành Rome nói với Hãng tin Reuters.

Olga Urbani, một cư dân sống tại thị trấn Scheggino, thì nói rằng: “Mọi chuyện xảy ra thật kinh khủng. Những bức tường nhà tôi bị nứt và mọi cuốn sách trong nhà bỗng dưng rơi khỏi kệ”.

Viện nghiên cứu INGV của Italy cho hay đã có ít nhất 60 đợt dư chấn xảy ra chỉ trong vòng có 4 giờ đồng hồ sau trận động đất kinh hoàng.

Được biết, Italy nằm trên 2 đường đứt gãy địa chất, khiến nó trở thành một trong những quốc gia có địa chất hoạt động mạnh chất khu vực châu Âu. Lần gần đây nhất mà nước này hứng chịu một trận động đất lớn là ở thành phố L’Aquila hồi năm 2009, khiến hơn 30 người thiệt mạng.

Trận động đất nghiêm trọng nhất từng xảy ra ở Italy là vào năm 1908, khi một cơn sóng thần kéo theo động đất đã khiến khoảng 80.000 người thiệt mạng ở các khu vực miền Nam Reggio Calabria và Sicily.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/dong-dat-kinh-hoang-tai-italy-34-thi-tran-bien-mat/117275